Toàn cảnh

TP.HCM quyết tâm trở thành trung tâm tài chính - đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực

Văn Hùng 30/10/2025 16:04

“TP.HCM luôn coi doanh nghiệp là trung tâm, là động lực và là nguồn lực cho sự phát triển. Thành công của doanh nghiệp FDI cũng chính là thước đo năng lực điều hành và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Thành phố”.

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố và cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2025, diễn ra sáng 30/10 với chủ đề “Siêu đô thị TP. HCM - Phát triển bền vững cùng vận hội mới”.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt mà chính quyền thành phố theo đuổi là “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng hành cùng Thành phố”. Theo ông, dù trải qua nhiều thăng trầm, TP.HCM vẫn giữ vững vai trò đầu tàu tăng trưởng của cả nước, đóng góp lớn vào GDP quốc gia. Tuy nhiên, Thành phố cũng đang đối diện với nhiều thách thức như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và thủ tục hành chính còn phức tạp, gây tốn kém chi phí và thời gian cho doanh nghiệp.

“Chúng tôi nhận thức rất rõ những điểm nghẽn này và cảm ơn cộng đồng FDI đã thẳng thắn chỉ ra. Thành phố sẽ xử lý bằng những hành động cụ thể, không chỉ trên giấy tờ mà bằng kết quả thực tiễn”, ông nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.
Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại hội nghị

Theo Chủ tich UBND TP.HCM, thành phố đang định hình chiến lược phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành siêu đô thị mang tầm quốc tế, một trung tâm tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực. Để đạt được mục tiêu đó, TP.HCM sẽ tập trung triển khai ba vùng phát triển trọng điểm, ba hành lang kinh tế và năm động lực tăng trưởng chủ chốt.

Ba vùng trọng điểm gồm: Bình Dương - trung tâm công nghiệp công nghệ cao, thu hút các doanh nghiệp có hàm lượng trí tuệ và giá trị gia tăng lớn; Bà Rịa - Vũng Tàu - trung tâm kinh tế biển, phát triển năng lượng sạch, logistics và khu thương mại tự do và TP.HCM - trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, giáo dục và y tế chất lượng cao.

Cùng với đó, ba hành lang phát triển gồm hành lang Bắc - Nam dọc sông Sài Gòn, hành lang phía Đông kết nối ra biển, và hành lang Đông - Tây kết nối các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trên nền tảng này, năm động lực tăng trưởng được xác định là công nghiệp công nghệ cao; logistics và cảng biển - hàng không; trung tâm tài chính quốc tế; du lịch và công nghiệp văn hóa cùng giáo dục - y tế chất lượng cao.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho rằng, để vượt qua “bẫy thu nhập trung bình”, TP.HCM phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số và sáng tạo. “Thành phố không thể mãi chỉ là ‘ông thợ lắp ráp cho thế giới’. Chúng ta phải làm chủ công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu”, ông nói.

Hiện TP.HCM đang xúc tiến lập quy hoạch tổng thể mới - được xem là “bản thiết kế chiến lược” cho giai đoạn phát triển dài hạn. Thành phố đã mời các tập đoàn tư vấn quốc tế phối hợp cùng các đơn vị trong nước nhằm đảm bảo quy hoạch có tầm nhìn dài hạn, phát huy tối đa tiềm năng vùng hợp nhất giữa TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Về môi trường đầu tư, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết, cải cách hành chính và thể chế là trụ cột trong xây dựng chính quyền kiến tạo. Thành phố đang thực hiện cải cách trên ba phương diện: giảm chi phí, giảm thời gian và giảm thủ tục, qua đó giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn khi triển khai dự án.

“Cải cách hành chính không chỉ là đơn giản hóa thủ tục, mà còn là thay đổi thái độ phục vụ của đội ngũ công chức”, ông nhấn mạnh. TP.HCM đang tận dụng cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 98, mở rộng quyền chủ động trong việc phê duyệt và triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, góp phần tăng tốc thu hút đầu tư quốc tế và rút ngắn thời gian thực hiện dự án.

b1-.jpg
Để vượt qua “bẫy thu nhập trung bình”, TP.HCM phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số và sáng tạo

Gửi thông điệp tới cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch Nguyễn Văn Được khẳng định: “Thành công của doanh nghiệp FDI chính là thước đo năng lực điều hành và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư TP.HCM. Chúng tôi trân trọng từng đồng vốn, từng ý tưởng và từng cam kết đầu tư của quý vị”.

Ông kêu gọi các doanh nghiệp FDI mở rộng đầu tư gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và kinh tế tri thức, đồng thời chia sẻ công nghệ lõi, kinh nghiệm quản trị và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp Việt Nam.

“Cùng nhau đi sẽ đi xa hơn. TP.HCM mong được đồng hành cùng các bạn để kiến tạo một tương lai phát triển xanh, sáng tạo và nhân văn”, ông nói.

Kết thúc hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM sẽ tổ chức diễn đàn doanh nghiệp FDI định kỳ hằng năm để lắng nghe, đối thoại và tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng đầu tư quốc tế. “Phát triển của TP.HCM không chỉ là mở rộng quy mô kinh tế, mà còn là vun đắp giá trị nhân văn và cơ hội công bằng cho mọi doanh nghiệp, mọi người dân”, ông khẳng định.

Với tầm nhìn chiến lược, tinh thần cầu thị và quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, TP.HCM đang khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, sẵn sàng mở rộng không gian phát triển, thu hút nguồn lực toàn cầu và vươn mình trở thành trung tâm tài chính - đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM quyết tâm trở thành trung tâm tài chính - đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO