TP.HCM đầu tư thang máy tại các cầu đi bộ tuyến Metro số 1
TP.HCM sẽ đầu tư lắp đặt hệ thống thang máy tại các cầu vượt bộ hành kết nối các nhà ga trên cao của tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và hoàn thiện hạ tầng phục vụ hành khách. Dự án dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2026.
Sáng 5/1, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) đã khởi công dự án xây dựng, lắp đặt thang máy tại các cầu đi bộ thuộc các nhà ga trên cao của tuyến Metro số 1. Đây là hạng mục quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông công cộng sau khi tuyến metro đầu tiên của thành phố đi vào khai thác.
Theo thiết kế, dự án gồm 8 thang máy, mỗi thang có tải trọng 1.000 kg, được bố trí tại 7 cầu vượt bộ hành dọc tuyến Metro số 1. Cụ thể, tại ga Tân Cảng (phường Thạnh Mỹ Tây) sẽ lắp đặt 1 thang máy ở phía trái tuyến đường sắt, trên vỉa hè đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Ga An Phú (phường Bình Trưng) được bố trí 2 thang máy, gồm 1 thang tại dải phân cách đường Võ Nguyên Giáp và 1 thang tại vỉa hè đường song hành.
Các ga Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái và Khu Công nghệ cao mỗi ga lắp đặt 1 thang máy tại vỉa hè đường song hành Võ Nguyên Giáp. Riêng ga Đại học Quốc gia được bố trí 1 thang máy tại dải phân cách đường song hành.
Bên cạnh việc lắp đặt thang máy, dự án còn triển khai đồng bộ nhiều hạng mục phụ trợ như lối đi bộ tiếp cận có mái che, ram dốc dành cho người khuyết tật, hệ thống camera giám sát và loa thông báo thông minh. Các hạng mục này nhằm hình thành không gian di chuyển an toàn, thuận tiện và thân thiện cho người dân tại khu vực các nhà ga trên cao.
Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 53,4 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách TP.HCM. Thời gian thi công dự kiến kéo dài khoảng 6 tháng, bảo đảm tiến độ và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân.

Theo MAUR, việc đầu tư hệ thống thang máy tại các cầu vượt bộ hành không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của tuyến Metro số 1, mà còn thể hiện cam kết của thành phố trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách tiếp cận giao thông công cộng. Dự án hướng tới mục tiêu xóa bỏ các rào cản tiếp cận, bảo đảm điều kiện di chuyển an toàn, thuận tiện và bình đẳng cho mọi đối tượng, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và phụ nữ mang thai.
Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) có chiều dài gần 20 km, kết nối khu trung tâm TP.HCM với cửa ngõ phía Đông thành phố. Kể từ khi chính thức đưa vào khai thác từ tháng 12/2024, tuyến metro đã nhanh chóng thu hút đông đảo người dân sử dụng, với lưu lượng bình quân hơn 60.000 lượt khách mỗi ngày.
Đến nay, Metro số 1 đã phục vụ hơn 20 triệu lượt hành khách, góp phần quan trọng trong việc giảm áp lực giao thông đường bộ và từng bước hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng tại TP.HCM.