Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri 11 phường tại Hà Nội
Sáng 15/12, tại trụ sở HĐND, UBND phường Bạch Mai, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội (đơn vị bầu cử số 1) đã tiếp xúc cử tri của 11 phường gồm Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai.
Buổi tiếp xúc nhằm thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, đồng thời lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri Thủ đô.
Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; lãnh đạo TP. Hà Nội, đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo cử tri trên địa bàn.

Sau khi nghe báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, các cử tri đánh giá cao kỳ họp với nhiều quyết sách quan trọng, bao quát đầy đủ các chức năng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước. Nhiều ý kiến cho rằng hoạt động của Quốc hội đã thể hiện rõ tinh thần cải cách thể chế mạnh mẽ, coi đây là “đột phá của đột phá”, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Bạch Mai kiến nghị tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống y tế, bổ sung trang thiết bị và nhân lực nhằm giảm tình trạng quá tải bệnh viện; sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về khám sức khỏe định kỳ, hoàn thiện hệ thống dữ liệu sức khỏe điện tử liên thông; làm rõ phạm vi và lộ trình thực hiện miễn viện phí cơ bản để người dân nắm bắt đầy đủ quyền lợi.
Cử tri phường Ô Chợ Dừa phản ánh tình trạng nhiều dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm, gây lãng phí lớn nguồn lực xã hội; đề nghị Trung ương và thành phố sớm tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách để giải phóng nguồn lực, đưa các dự án vào khai thác, tạo động lực tăng trưởng.
Nhiều ý kiến khác tập trung vào các vấn đề giao thông đô thị, ô nhiễm môi trường, phát triển giao thông công cộng, kiểm soát nguồn thải, thúc đẩy phương tiện giao thông xanh; quản lý hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi lừa đảo trên không gian mạng; cải tạo chung cư cũ; đầu tư hạ tầng số và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu giữ vững ổn định chính trị, phát triển nhanh và bền vững đất nước, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Để đạt được mục tiêu này, cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, chuyển biến tích cực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội trong năm 2025, nhất là tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, từng bước tháo gỡ các tồn tại kéo dài. Đây là nền tảng quan trọng để Thủ đô tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội song cũng không ít thách thức.
Tổng Bí thư yêu cầu Hà Nội tiếp tục giữ vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư; triển khai hiệu quả Luật Thủ đô (sửa đổi) và mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, giảm ùn tắc, kiểm soát ô nhiễm và bảo đảm phát triển bền vững.

Định hướng cho giai đoạn tiếp theo, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Hà Nội đổi mới tư duy phát triển, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tập trung vào 5 ưu tiên lớn: hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù; đột phá hạ tầng giao thông - đô thị; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng môi trường sống văn minh, xanh, sạch, an toàn.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, chính quyền địa phương hai cấp phải hoạt động linh hoạt, hiệu quả, gần dân, sát dân, với lộ trình cụ thể cho từng nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri vừa thể hiện kỳ vọng của nhân dân, vừa là động lực để các cấp, các ngành tiếp tục đổi mới, hành động quyết liệt hơn.
Tổng Bí thư tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, tinh thần đoàn kết, trí tuệ và bản lĩnh, đưa Hà Nội phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là trung tâm lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học và giáo dục của cả nước