Toàn cảnh

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận

Nguyễn Hùng 19/12/2025 11:00

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới 35 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy; hơn 3.000 đại biểu tham dự trực tiếp và gần 75.000 đại biểu tham dự tại hơn 3.200 điểm cầu cấp xã, phường, đặc khu trên cả nước. Quy mô và hình thức tổ chức cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của công tác tuyên giáo và dân vận trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

85aab050-f5ba-4c58-a1a4-7a3e70b5.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang (từ phải qua) tại hội nghị. Ảnh: Phúc Bình

Trước giờ khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo đã tham quan không gian trưng bày sách, triển lãm ảnh và các thành tựu chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, tuyên giáo và dân vận, phản ánh sinh động quá trình đổi mới tư duy, phương thức hoạt động của toàn ngành trong những năm gần đây.

Năm 2025 được xác định là năm có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tổ chức và hoạt động của công tác tuyên giáo và dân vận, khi Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận được hợp nhất ở các cấp và chính thức đi vào vận hành thống nhất. Trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, phức tạp và chưa có tiền lệ, toàn ngành vừa thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Mô hình tổ chức mới từng bước phát huy tác dụng, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; hệ thống tuyên giáo và dân vận các cấp ngày càng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại. Toàn ngành đã chủ động tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy trong triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác dân vận, để lại nhiều dấu ấn nổi bật.

Những kết quả này đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với các chủ trương, đường lối lớn của Đảng và Nhà nước.

tong-bi-thu-17661090935541903607.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận. Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Một trong những điểm nhấn nổi bật của công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025 là việc phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng. Toàn ngành đã chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các mặt công tác, từ xây dựng văn kiện, định hướng thông tin, tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng và dư luận xã hội, đến vận động nhân dân tham gia góp ý.

Đặc biệt, đợt lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV được đánh giá là một sinh hoạt chính trị sâu rộng, chưa từng có về quy mô và chiều sâu. Hoạt động này thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, kết nối, lắng nghe và phản hồi của ngành tuyên giáo và dân vận trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội cao đối với các quyết sách chiến lược của Đảng.

Phát biểu gợi mở tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh yêu cầu phân tích sâu sắc hơn những kết quả nổi bật, các đổi mới quan trọng của ngành trong năm 2025. Đồng thời, cần nhìn thẳng vào những hạn chế, bất cập, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là những nội dung chưa theo kịp yêu cầu và tình hình mới, để rút ra bài học kinh nghiệm thiết thực cho giai đoạn tiếp theo.

Ông cũng chỉ rõ, năm 2025 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động nhanh, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp. Ở trong nước, nhiều nhiệm vụ mang tính lịch sử được triển khai cùng lúc, như kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, 80 năm thành lập nước; cải cách tổ chức bộ máy; sắp xếp lại đơn vị hành chính; tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp; cùng với đó là thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến khó lường.

tong-bi-thu-5-176610909351067112.jpg
Tổng Bí thư xem triển lãm ảnh và thành tựu chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí. Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Trong bối cảnh đó, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận sâu về nhiệm vụ và giải pháp năm 2026, nhất là trong giai đoạn trước và sau Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, cũng như trước những thách thức lớn của năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, với yêu cầu tăng trưởng cao và phát triển bền vững.

Hội nghị thống nhất nhận định, thời gian tới, công tác tuyên giáo và dân vận cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức, nâng cao năng lực dự báo, nắm bắt dư luận xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát huy vai trò của báo chí, xuất bản, văn hóa - văn nghệ trong định hướng dư luận và lan tỏa các giá trị tích cực.

Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Đồng thời, công tác dân vận cần bám sát phương châm “dân là gốc”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sự tham gia tích cực của nhân dân trong thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025 được đánh giá là dịp quan trọng để toàn ngành nhìn lại chặng đường đổi mới vừa qua, thống nhất nhận thức và hành động, tạo nền tảng vững chắc để bước vào năm 2026 với quyết tâm cao, khí thế mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO