Bình luận

Tổng Bí thư Kim Jong Un chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm

Văn Sơn 09/10/2025 - 13:55

Sáng 9/10, tại Cung Thể thao Bình Nhưỡng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã long trọng tổ chức Lễ đón Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Triều Tiên.

Buổi lễ được Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un trực tiếp chủ trì và đón tiếp, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng Lao động Triều Tiên, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên đối với quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Ngay sau khi hai nhà lãnh đạo tiến đến hàng quan chức, quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Triều Tiên, trong khi 21 loạt đại bác vang rền chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Hai bên khán đài rực rỡ biểu ngữ: “Nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam" và “Tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Triều Tiên và Việt Nam muôn năm”.

don-tbt-1759983749-8788-17599838.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong-un chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bình Nhưỡng ngày 9/10. Ảnh: VOV

Hàng nghìn người dân thủ đô Bình Nhưỡng phấn khởi vẫy cờ hai nước, hô vang khẩu hiệu chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu Việt Nam trong bầu không khí trang nghiêm, nồng ấm và hữu nghị.

Sau nghi thức chào cờ, Tổng Bí thư Kim Jong Un mời Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo sau đó cùng bước lên bục danh dự chứng kiến cuộc diễu binh trọng thể, khép lại buổi lễ trong tiếng hô vang chào mừng và nhạc quân hành hùng tráng.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (từ ngày 9 đến 11/10).

Triều Tiên là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (năm 1950), chỉ sau Trung Quốc và Liên Xô. Mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đặt nền móng, không ngừng được các thế hệ lãnh đạo hai bên gìn giữ và phát triển.

Trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc, Triều Tiên đã hỗ trợ Việt Nam cả về vật chất và tinh thần, đồng thời đào tạo hàng trăm sinh viên Việt Nam trong các thập niên 1960 - 1970. Việt Nam cũng luôn dành sự ủng hộ và chia sẻ với Triều Tiên trong những giai đoạn khó khăn.

vna-potal-tong-bi-thu-to-lam-d-8.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng sáng 9/10. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra trong Năm Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên 2025, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, mang ý nghĩa chính trị - đối ngoại sâu sắc.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, chuyến thăm cấp Nhà nước lần này khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam, coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, đồng thời là dịp để hai Đảng, hai Nhà nước trao đổi định hướng chiến lược, thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với luật pháp quốc tế và nguyện vọng của nhân dân hai nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tổng Bí thư Kim Jong Un chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO