Thủ tướng tiếp lãnh đạo GE Vernova (Mỹ), thúc đẩy hợp tác năng lượng xanh
Sáng 30/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp bà Maria Zingoni - Giám đốc điều hành phụ trách mảng nguồn điện của Tập đoàn GE Vernova (Mỹ) cùng đoàn công tác trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp có Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper cùng lãnh đạo một số bộ, ngành.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng bà Maria Zingoni và đoàn GE Vernova đến Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và trong năm thứ hai triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.
Thủ tướng đánh giá quan hệ Việt Nam - Mỹ tiếp tục phát triển thực chất, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và khoa học - công nghệ là nền tảng quan trọng.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận sự hiện diện và đóng góp tích cực của GE Vernova tại Việt Nam thông qua nhiều dự án năng lượng trọng điểm, đồng thời khẳng định sự đồng hành của GE góp phần thúc đẩy phát triển ngành điện Việt Nam và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương.
Bày tỏ vinh dự được Thủ tướng tiếp, bà Maria Zingoni cho biết GE Vernova hiện có mặt tại hơn 100 quốc gia với doanh thu năm 2024 đạt 35 tỷ USD.
Tại Việt Nam, tập đoàn đã hoạt động từ năm 1993 với khoảng 1.700 nhân viên và tham gia nhiều dự án tiêu biểu như Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4; thủy điện Sơn La, Lai Châu; cùng các dự án điện gió, điện mặt trời và hệ thống truyền tải điện.
Đánh giá Việt Nam là “căn cứ” an toàn và giàu tiềm năng, lãnh đạo GE Vernova bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực: cung cấp thiết bị cho nhà máy điện khí LNG, xây dựng trạm biến áp và lưới truyền tải, phát triển giải pháp số hóa cho ngành điện lực.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển nhanh và bền vững, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Trong tiến trình này, nhu cầu năng lượng rất lớn và cấp thiết, đồng thời Việt Nam cũng cam kết mạnh mẽ với các mục tiêu toàn cầu về giảm phát thải và phát triển năng lượng tái tạo. Chính phủ kiên định tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, trong đó có các doanh nghiệp Mỹ.

Thủ tướng đề nghị GE Vernova tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các dự án nguồn điện và lưới điện; chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu các dự án điện hydrogen, góp phần thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh, sạch và bền vững.
Ông cũng khuyến khích GE Vernova xây dựng trung tâm nghiên cứu - phát triển tại Việt Nam, ký kết hợp tác với các tập đoàn lớn như PetroVietnam, EVN và đồng hành trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Mỹ.
Về phía mình, bà Maria Zingoni đánh giá cao quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam trong lộ trình điện khí hóa xanh, sạch và giảm phát thải carbon.
Bà chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và khẳng định GE Vernova sẽ tiếp tục cải thiện chuỗi cung ứng, đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, đồng thời phối hợp cùng Việt Nam giải quyết các thách thức thương mại, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ ngày càng hiệu quả và sâu sắc.