Thủ tướng: Tăng cường minh bạch, siết quản lý tài sản và thu nhập của cán bộ, công chức
Sáng 13/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2025 (phiên thứ hai), nhằm xem xét và cho ý kiến đối với 10 dự án luật cùng 1 dự thảo nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới.
Các dự án luật, nghị quyết được thảo luận bao gồm: sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Xây dựng; Luật Quản lý thuế; Luật Quản lý nợ công; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Thống kê; Luật Giá; Luật Đầu tư cùng một nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc biệt thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.
Đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, dự kiến diễn ra vào tháng 10/2025, và sẽ xem xét, thông qua số lượng dự án luật, nghị quyết nhiều nhất từ trước đến nay. Chính phủ dự kiến trình khoảng 120 hồ sơ, tài liệu, trong đó có 50 dự án luật, nghị quyết, 24 tờ trình báo cáo tại hội trường và 44 báo cáo công tác gửi đại biểu nghiên cứu.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung tối đa trí tuệ, thời gian và kinh nghiệm cho công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế với tinh thần đổi mới tư duy, phương pháp và cách tiếp cận.
Theo Thủ tướng, các nội dung được đưa ra thảo luận đều có ý nghĩa quan trọng, nhằm hoàn thiện khung khổ pháp luật, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, tháo gỡ rào cản pháp lý, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, qua đó thu hút đầu tư, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp.
Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tăng cường tính minh bạch trong công vụ, cũng như quản lý chặt chẽ tài sản và thu nhập của cán bộ, công chức. Đây được coi là giải pháp then chốt để củng cố niềm tin xã hội, bảo đảm nền hành chính trong sạch và hiệu quả.
Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ và đại biểu phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau cần được tập trung trao đổi, thảo luận kỹ lưỡng để đạt sự thống nhất cao.
Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác xây dựng pháp luật, lắng nghe và tiếp thu ý kiến từ nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học và đối tượng chịu tác động. Tinh thần là “vừa làm vừa hoàn thiện”, bảo đảm tiến độ, đồng thời nâng cao chất lượng hồ sơ, dự án luật và nghị quyết trình Quốc hội.