Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân lên đường thăm Kuwait, Algeria và Nam Phi
Sáng 16/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân đã rời Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Kuwait và Algeria, đồng thời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 cùng các hoạt động song phương tại Nam Phi từ ngày 16 đến 24/11.
Chuyến công tác được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al Sabah, Thủ tướng Cộng hòa Algeria Sifi Ghrieb và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa - Chủ tịch G20 năm 2025.
Đoàn đại biểu cấp cao tháp tùng Thủ tướng và Phu nhân gồm lãnh đạo nhiều bộ, ngành và cơ quan trung ương, trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình; cùng lãnh đạo các bộ Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Dân tộc và Tôn giáo, Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Các Đại sứ Việt Nam tại Kuwait, Algeria và Nam Phi cũng đồng hành trong chuyến công tác lần này.

Việc Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 khẳng định cam kết của Việt Nam trong tăng cường hợp tác với các nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới và các đối tác quốc tế. Đây cũng là dịp để Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò, vị thế và uy tín đang gia tăng trên trường quốc tế, thông qua những đóng góp chủ động, tích cực và có trách nhiệm tại các cơ chế đa phương.
Chuyến công tác đồng thời thể hiện chủ trương nhất quán của Việt Nam trong việc coi trọng quan hệ với các nước khu vực Trung Đông và châu Phi, trong đó Kuwait, Algeria và Nam Phi là ba đối tác quan trọng. Thông qua các hoạt động tiếp xúc và làm việc song phương, Việt Nam hướng tới củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống, đồng thời mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực với từng quốc gia, phù hợp nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên.
Việt Nam đặt mục tiêu tạo động lực mới cho quan hệ song phương với ba nước thông qua việc thúc đẩy ký kết các hiệp định và thỏa thuận nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, cũng như các lĩnh vực tiềm năng khác. Bên cạnh đó, Việt Nam mong muốn tăng cường phối hợp tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, góp phần củng cố quan hệ đối ngoại toàn diện với khu vực Trung Đông và châu Phi.
Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Kuwait, Algeria và Nam Phi cũng là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại được đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cùng các nghị quyết và kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về hội nhập quốc tế và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.
Đây được kỳ vọng sẽ là dấu mốc quan trọng, tạo thêm cơ hội hợp tác và thúc đẩy tiến trình hội nhập sâu rộng của Việt Nam trong giai đoạn mới.