Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Pháp và Tổng Thư ký OECD bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20
Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Cộng hòa Nam Phi, sáng 23/11 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc tiếp xúc quan trọng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) Mathias Cormann.
Tại cuộc gặp Tổng thống Emmanuel Macron, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được gặp lại nhà lãnh đạo Pháp - người bạn thân thiết của Việt Nam sau Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về Đại dương lần thứ ba (UNOC 3) diễn ra vào tháng 6/2025.
Thủ tướng khẳng định việc củng cố và phát triển quan hệ với Pháp là một lựa chọn chiến lược, đề nghị hai nước duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm đón Thủ tướng Pháp thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng thống Pháp.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các diễn biến thời tiết cực đoan và tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đối với nhiều quốc gia. Tổng thống Emmanuel Macron chia sẻ sâu sắc với những mất mát về người và tài sản của nhân dân Việt Nam do bão lũ gây ra trong thời gian qua. Hai bên thống nhất nhận định, cộng đồng quốc tế cần tăng cường hợp tác, chia sẻ trách nhiệm trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, qua đó giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.
Tổng thống Macron nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vào tháng 5/2025, đánh giá cao việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ và quốc phòng. Hai bên nhất trí sớm hoàn thiện và thông qua Kế hoạch hành động triển khai Tuyên bố chung về Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Pháp. Tổng thống Pháp cũng gửi lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và lãnh đạo cấp cao Việt Nam.
Nhằm thúc đẩy trụ cột kinh tế giữa hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Pháp tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và hỗ trợ, thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam.
Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo chia sẻ mối quan tâm chung đối với tình hình thương mại toàn cầu và các thách thức an ninh phi truyền thống, đặc biệt là an ninh mạng. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh các sáng kiến của Pháp trong lĩnh vực này và nhất trí tăng cường phối hợp song phương. Tổng thống Emmanuel Macron đánh giá cao quan điểm của phía Việt Nam, đồng thời khẳng định hai nước cần tiếp tục tăng cường đoàn kết, hợp tác chặt chẽ, nâng cao tự chủ chiến lược và cùng các đối tác thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế.
Trong cuộc tiếp Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn Ban Thư ký và cá nhân Tổng Thư ký đã đồng hành, hỗ trợ Việt Nam đảm nhiệm hiệu quả vai trò đồng Chủ tịch Chương trình Đông Nam Á giai đoạn 2022 - 2025, cũng như triển khai tích cực Bản ghi nhớ hợp tác Việt Nam - OECD giai đoạn 2022 - 2026.

Chia sẻ về định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2045, Thủ tướng đề nghị các chuyên gia OECD tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực hoạch định, thực thi chính sách, tăng sức cạnh tranh quốc gia và tiệm cận các chuẩn mực quản trị toàn cầu của OECD. Thủ tướng cũng mong muốn OECD tạo điều kiện để cán bộ Việt Nam tham gia, làm việc nhiều hơn trong hệ thống của tổ chức, đồng thời hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào các ủy ban chuyên môn.
Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính, đánh giá cao quan hệ hợp tác hiệu quả giữa OECD và Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam là nền kinh tế năng động, ngày càng đóng vai trò quan trọng tại Đông Nam Á - một trong những cực tăng trưởng của kinh tế toàn cầu. OECD khẳng định sẵn sàng tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong tư vấn chính sách và các lĩnh vực hợp tác thiết thực khác.