Việt Nam sẽ có 1,5 triệu doanh nghiệp vào năm 2025

HT| 17/02/2021 04:46

Theo nghị quyết mới về phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 vừa được Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì xây dựng, Việt Nam đặt mục tiêu sẽ có 1,3-1,5 triệu doanh nghiệp vào năm 2025, trong đó có 15-20 doanh nghiệp tư nhân vốn hóa trên 1 tỷ USD.

Việt Nam sẽ có 1,5 triệu doanh nghiệp vào năm 2025

Trong báo cáo gửi Thủ tướng mới đây, Bộ KH&ĐT cho biết, trong giai đoạn 2016-2019 tốc độ tăng số lượng doanh nghiệp bình quân cả nước đạt 10,5%/năm, gấp hai lần giai đoạn 2011-2015. Đến cuối năm 2020, cả nước có khoảng 810.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Để đạt mục tiêu trên, tốc độ tăng trưởng số lượng doanh nghiệp của nước ta trong 5 năm tới phải đạt 12-14%/năm, tính ra mỗi năm sẽ có thêm 100.000 - 150.000 doanh nghiệp. 

Theo nhiều chuyên gia kinh tế, mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được nếu thúc đẩy quá trình chuyển đổi hàng triệu hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Các địa phương được ghi nhận có số doanh nghiệp tăng nhanh nhất cả nước là An Giang (tăng 55%), Kiên Giang (tăng 80%), Bạc Liêu (tăng 105%), TP.HCM (tăng 53%)...

Dù mục tiêu đến năm 2020 cả nước có 1 triệu doanh nghiệp hoạt động được Chính phủ đề ra trong nghị quyết 35 (NQ35) vẫn chưa đạt được, nhưng các chuyên gia cho rằng việc triển khai hàng loạt giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thời gian qua đã tạo lập một môi trường kinh doanh thuận lợi, mang đến làn sóng khởi nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Giải thích về việc không đạt mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020, Bộ KH&ĐT cho rằng từ năm 2016, việc đề ra mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp hoạt động vào năm 2020 là một thách thức lớn bởi đến năm 2015 cả nước chỉ có khoảng 442.400 doanh nghiệp đang hoạt động. Nếu tính lũy kế số doanh nghiệp thành lập mới trong 5 năm vừa qua, đến cuối năm 2020 cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp.

Tuy nhiên, số doanh nghiệp đóng cửa, rút lui khỏi thị trường tăng mạnh nên không đạt mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp hoạt động như Chính phủ đã đề ra trong NQ35. Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch Covid-19 bùng phát, số doanh nghiệp giải thể, đóng cửa liên tục tăng mạnh. Trong 10 tháng năm 2020 có khoảng 111.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, nhưng cũng có tới 85.600 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, dừng hoạt động, chờ giải thể, làm thủ tục phá sản.

Số liệu của Bộ KH&ĐT cũng ghi nhận đến năm 2020 trên thị trường chứng khoán có 13 doanh nghiệp tư nhân có vốn hóa trên 1 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn 5 năm vừa qua đạt khoảng 4-5%, các doanh nghiệp này đang tạo nhiều việc làm và đóng góp lớn cho ngân sách.

Số liệu từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, tính đến năm 2020, khoảng 30 mã chứng khoán có vốn hóa trên 1 tỷ USD, trong đó có 13 doanh nghiệp tư nhân. Để phát triển các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, đóng vai trò dẫn dắt nền kinh tế, thời gian tới Chính phủ sẽ ban hành các chính sách đột phá hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo hướng tạo ra các sản phẩm thương hiệu quốc gia, khẳng định thương hiệu hàng Việt trên thị trường quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Việt Nam sẽ có 1,5 triệu doanh nghiệp vào năm 2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO