TP. Hồ Chí Minh phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng

NGUYÊN BẢO| 21/06/2016 02:31

Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND TP.HCM và các sở, ngành ngày 20/6 về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016, lãnh đạo Thành phố cho rằng còn nhiều việc phải làm để đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

TP. Hồ Chí Minh phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng

Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND TP.HCM và các sở, ngành ngày 20/6 về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016, lãnh đạo Thành phố cho rằng còn nhiều việc phải làm để đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. 

Đọc E-paper

Sáu tháng đầu năm, tổng sản phẩm quốc nội (GRDP) trên địa bàn TP.HCM ước đạt 476.988 tỷ đồng, tăng 7,47% so với cùng kỳ 2015. Trong đó, dịch vụ tăng 7,7%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,5%, khu vực nông nghiệp tăng 5,6%; tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 347.589 tỷ đồng, tăng 11,3%.

Tuy có sự tăng trưởng nhưng theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, mức tăng trưởng của các ngành không cao. Hơn nữa, xét về tốc độ tăng trưởng GRDP, dù tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X đề ra hằng năm tốc độ tăng GRDP phải đạt 8,5%. Đồng thời theo Nghị quyết của Thành ủy về kinh tế - xã hội năm 2016, tốc độ tăng GRDP phải từ 8% trở lên.

- Sáu tháng đầu năm, du khách nước ngoài đến TP.HCM ước đạt trên 2,43 triệu lượt, tăng 12,2% và đạt 47,7% kế hoạch năm 2016. Doanh thu ngành du lịch (lữ hành, khách sạn, nhà hàng) trong 6 tháng ước đạt 49.487 tỷ đồng, tăng 5,3% và đạt 47,7% kế hoạch năm 2016.

Trong 6 tháng qua, giao dịch hàng hóa của Thành phố có dấu hiệu nhập siêu. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 14,8 tỷ USD, tăng 1,7%, trong khi kim ngạch nhập khẩu ước đạt 17,3 tỷ USD, tăng 7,9%. Đó là chưa kể đến tình hình thu hút vốn FDI 6 tháng qua đã giảm đến 35,1% trong bối cảnh Thành phố đang đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện tối đa để thu hút đầu tư nước ngoài.

Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, so với một số địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm Phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai thì sắp tới, TP.HCM phải phấn đấu rất nhiều, bởi cả hai địa phương này đều gần như hoàn thành kế hoạch đề ra cho cả năm 2016 chỉ sau 6 tháng. Do vậy, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị các sở, ngành, quận - huyện phải xem xét lại tình hình và có giải pháp phát triển hiệu quả trong 6 tháng còn lại của năm để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng cho rằng, hiện nay, mức độ đầu tư đổi mới công nghệ chưa đạt như kỳ vọng. Sở Khoa học và Công nghệ cần phát huy vai trò là cơ quan hỗ trợ cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phục vụ sản xuất, tăng lợi thế cạnh tranh trong hội nhập.

Do vậy, các cán bộ của Sở Khoa học và Công nghệ phải chịu khó "vi hành" cơ sở, gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp để có đề tài, đề án gắn với thực tiễn, khi đó mới có thể hỗ trợ được doanh nghiệp. Viện Kinh tế và Trường Cán bộ TP.HCM phải phối hợp mời doanh nhân để giới thiệu những chính sách, chỉ số, kế hoạch phát triển mà Thành phố đặt ra để doanh nghiệp có hướng phát triển và chuẩn bị phù hợp trong bối cảnh kinh tế đang hội nhập và cạnh tranh khốc liệt.

>VEPR: Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% khó khả thi

>Năm 2016, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 6,5 - 7%

>Năm 2016: NHNN đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 18-20%

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP. Hồ Chí Minh phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO