TP.HCM: Đặt mục tiêu GDP tăng từ 9,5% trở lên

07/12/2012 06:41

Sáng 7/12, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa VIII đã bế mạc sau ba ngày rưỡi làm việc.

TP.HCM: Đặt mục tiêu GDP tăng từ 9,5% trở lên

Sáng 7/12, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa VIII đã bế mạc sau ba ngày rưỡi làm việc.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013. Có 26 chỉ tiêu thành phố sẽ phải hoàn thành trong năm sau như tăng trưởng GDP trên địa bàn tăng từ 9,5% trở lên, GDP bình quân theo đầu người đạt khoảng 4.000 USD, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên 248.500 tỷ đồng, chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn tốc độ tăng cả nước (8%)…

Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân phát biểu tại kỳ họp

-TP.HCM: Đầu tư cho KH-CN để phát triển bền vững
-20
13: TP.HCM phấn đấu mức tăng GDP đạt 9,5-10%

Thành phố cũng phấn đấu kéo giảm thấp nhất, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trên 30 phút, kéo giảm 10% trên cả ba mặt về số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông. Số điểm ngập do mưa cũng sẽ phấn đấu giảm 7 trên tổng số 18 điểm ngập hiện nay. Tỷ lệ thấp nghiệp giảm còn 4,8%, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí của thành phố giảm còn 2,32%...

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân nhìn nhận, bên cạnh những thành tựu đạt được, thành phố cũng còn những chỉ tiêu quan trọng chưa đạt. “Đặc biệt là tình trạng lo lắng của nhân dân về vấn đề trật tự trị an, tội phạm cướp giật, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, đời sống của một bộ phận người lao động còn nhiều khó khăn”, Chủ tịch UBND thành phố nói.

Ngoài những nguyên nhân khách quan do kinh tế thế giới và trong nước khó khăn, Chủ tịch Lê Hoàng Quân cho rằng còn có những nguyên nhân chủ quan từ năng lực tham mưu của một số Sở ngành còn hạn chế, mặc dù phát hiện được những vấn đề phát sinh từ thực tiễn nhưng chậm đề xuất.

Trước những hạn chế và yếu kém, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã nhận trách nhiệm trong công tác quản lý và điều hành: “Thay mặt UBND thành phố và cá nhân, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những yếu kém, thiếu sót, tồn tại trong công tác quản lý, điều hành đã được các vị đại biểu góp ý, nghiêm túc rút kinh nghiệm để có giải pháp tích cực”.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục nổ lực khắc phục những vấn đề bất cập, yếu kém, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Bảy giải pháp được Chủ tịch TP.HCM đưa ra, trong đó nhấn mạnh đến tập trung giải quyết khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giám sát thị trường tín dụng, cải thiện môi trường, tăng cường quản lý đô thị, nâng cao đời sống nhân dân, đẩy mạng phòng chống tham nhũng…

Đặc biệt là tập trung đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giảm thấp nhất các tệ nạn xã hội. Năm 2013, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế; chủ động tái cấu trúc kinh tế thành phố theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng suất tổng hợp và năng lực cạnh tranh.

Thành phố cũng sẽ nghiên cứu bổ sung các giải pháp mang tính đột phá để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nâng cao chất lượng công tác dự báo, phân tích diễn biến thị trường trong nước và thế giới để có biện pháp điều hành hợp lý. 

Trong các giải pháp và phát triển đô thị bền vững, thành phố sẽ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2025; tổ chức thực hiện Quy hoạch xây dựng Vùng TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Cũng trong năm 2013, thành phố sẽ công bố công khai ngay từ đầu năm việc chấm dứt các dự án chậm triển khai và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Thành phố cũng sẽ tập trung đấu tranh, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, sơ kết, nhân rộng toàn thành phố mô hình chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phát động mạnh mẽ trong dân phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân còn nhấn mạnh, năm 2013, tiếp tục giải quyết kịp thời khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, góp phần kiềm chế lạm phát, phát triển kinh tế hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế phù hợp với yêu cầu, đặc điểm của thành phố trong thời kỳ hội nhập, phát triển; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng, ngân hàng; tiếp tục chỉ đạo ngân hàng nhà nước điều chỉnh lãi suất cho vay hợp lý, ưu tiên vay vốn cho nông nghiệp và nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng xuất khẩu…

Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố TPHCM biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013

Tiếp tục cải thiện môi trường, đảm bảo và nâng cao hiệu quả đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh gắn với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của từng lĩnh vực, ổn định thị trường tài chính, tín dụng; tăng cường xây dựng, quản lý đô thị, quản lý quy hoạch theo hướng phát triển bền vững; đẩy mạnh công tác phòng, chống thiên tai; ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường để phát triển bền vững; tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đầu tư phát triển y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học, kỹ thuật, bảo vệ sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí; Bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giảm thấp nhất các tai, tệ nạn xã hội ở tổ dân phố, tổ dân cư trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân khẳng định: Lãnh đạo thành phố sẽ tăng cường làm việc với các Tổng công ty, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp trong đầu tư và sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm. Từ nay đến cuối năm, các sở, ngành, UBND 24 quận, huyện phải theo sát tình hình, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống của người dân. 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng, kỳ họp này đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn và quan trọng của thành phố.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị, UBND thành phố khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng thời kêu gọi người dân thành phố phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đồng thuận vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành với kết quả cao nhất nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ IX và Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2020.

Thông qua 12 nghị quyết

Tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua 12 nghị quyết, cụ thể:

1. Nghị quyết về quyết toán ngân sách thành phố năm 2011.

2. Nghị quyết về ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2012 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013.

3. Nghị quyết về bảng giá các loại đất công bố ngày 1-1-2013.

4. Nghị quyết về kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan tổ chức, hành chính và tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2013 của TP.HCM.

5. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng 3 năm (2013 - 2015) và năm 2013 nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố.

6. Nghị quyết về điều chỉnh mức thu phí qua đò tại bến khách ngang sông An Phú Đông quận 12.

7. Nghị quyết về phân cấp quản lý thu và tỷ lệ phân chia các khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp về thuế bảo vệ môi trường.

8. Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố năm 2013.

9. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 23/2011 về một số chế độ, định mức chi cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa VIII.

10. Nghị quyết về công tác nhân sự: Bầu bổ sung Ủy viên UBND TP.HCM.

11. Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013.

12. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM: Đặt mục tiêu GDP tăng từ 9,5% trở lên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO