Tin tức sáng ngày 20/3: Điện thoại, linh kiện dẫn đầu nhóm xuất khẩu tỷ USD

P.V| 20/03/2023 07:29

Một số tin tức đáng chú ý: Hạt điều mất mùa, giá thấp; kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Bình Dương, Đồng Nai; ngăn chặn, xử lý trang mạng lừa đảo, phạm luật...

Điện thoại, linh kiện dẫn đầu nhóm xuất khẩu tỷ USD

Thông tin từ Tổng cục Hải quan, điện thoại các loại và linh kiện xuất khẩu trong tháng 2/2023 đạt trị giá 4,2 tỷ USD.Theo đó nâng mức trị giá trong 2 tháng năm 2023 lên 9,21 tỷ USD, tăng 5,2% (tương ứng tăng 454 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước. 

Đây là một trong số nhóm hàng xuất khẩu vẫn duy trì được tốc độ tăng so với cùng kỳ năm trước.

Trong 2 tháng năm 2023, Việt Nam xuất khẩu nhóm hàng này sang các thị trường chủ lực như Trung Quốc đạt 2,58 tỷ USD, tăng 16%; Mỹ đạt 1,63 tỷ USD, giảm 3,7%; EU đạt 1,5 tỷ USD, tăng 26,2% và Hàn Quốc đạt 569 triệu USD, giảm 25,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem xét đề xuất kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Bình Dương, Đồng Nai

Tuần này TP.HCM sẽ họp về đề xuất phương án kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành - Suối Tiên kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, vào tháng 8/2022, Sở Giao thông vận tải Đồng Nai đã đề xuất UBND tỉnh này kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án kéo dài tuyến đường sắt metro Bến Thành - Suối Tiên đến TP.Biên Hòa. 

Việc kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến đây sẽ tạo thuận tiện kết nối giao thông của tỉnh Đồng Nai. Theo quy hoạch của Chính phủ, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ kéo dài đến chợ Sặt (TP.Biên Hòa) dọc theo quốc lộ 1. 

Tuy nhiên Đồng Nai chỉ muốn dừng lại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 và đặt nhà ga tại đây. Tương tự, trước đây Bình Dương cũng có kiến nghị cho kéo dài tuyến này đến TP.Dĩ An.

Khi được đưa vào sử dụng, các tuyến này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại giữa TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, thu hút thêm lượng hành khách vận chuyển trên tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, góp phần giảm tình trạng quá tải tại các trục đường phía Đông Bắc của thành phố.

Điều mất mùa, giá thấp

Thông tin từ nhiều nhà vườn khu vực Đông Nam bộ, giá điều thô (loại tươi) bán ra tại vườn hiện 24.000 - 26.000 đồng/kg tùy loại, giảm khoảng 15% so với giá đầu vụ và giảm 20% so với mức giá tốt năm ngoái. 

Ngoài giá giảm, nông dân cho biết do thời tiết xấu nên nhiều diện tích bị mất mùa, năng suất ở mức thấp với trung bình khoảng 1-1,5 tấn điều tươi/ha.

Theo ông Nguyễn Minh Họa - Phó chủ tịch Hiệp hội điều Việt Nam - cho biết mùa điều đã vào chính vụ nên lượng thu tăng, trong khi nhà xuất khẩu đang hạn chế mua vào vì nhu cầu điều nhân của nhiều thị trường chính như Mỹ, châu Âu... giảm. Cung vượt cầu nên giá điều thấp.

Cũng theo ông Họa, dù sản lượng và giá trị xuất khẩu tháng 2 tăng so với năm 2022, nhưng giá điều nhân xuất khẩu bình quân trong 3 tháng qua chỉ khoảng 5,6-5,7 USD/kg, giảm trên dưới 1 USD so với mức bình quân trong năm 2021 và 2022. Với sản lượng điều thô tại Campuchia, Tây Phi được dự báo tăng, kinh tế còn khó khăn, giá điều năm nay khả năng khó ở mức cao, mục tiêu xuất khẩu hơn 3 tỉ USD vì thế có thể không đạt được.

Theo ngành điều, sản lượng điều thô trong nước năm nay ước đạt 350.000-400.000 tấn, chiếm khoảng 10% sản lượng toàn cầu.

-4924-1679274691.jpg

Ngăn chặn, xử lý hơn 2.700 trang mạng lừa đảo, phạm luật

Khoảng 78 triệu người dân Việt Nam (tương đương 79,1% dân số) làm việc, học tập, giải trí trên không gian mạng. Trung bình mỗi người dân Việt Nam tham gia không gian mạng 6 giờ 23 phút mỗi ngày. 

Tuy nhiên, trên không gian mạng, mỗi giây có khoảng 1.000 cuộc tấn công mạng và 5 mã độc mới được tạo ra cùng với 40 điểm yếu, lỗ hổng mới/ngày. 

Mỗi người trung bình hứng chịu 3,5 cuộc tấn công mạng 1 năm. Riêng năm 2022, toàn cầu ghi nhận tới 480 triệu cuộc tấn công mã độc tống tiền…

-2465-1679274691.jpg

Thông tin trên được Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đưa ra tại hội nghị tập huấn tăng cường kỹ năng an toàn thông tin cho người sử dụng trên không gian mạng, ngày 9/3.

Theo Cục An toàn thông tin, trong năm 2022 đơn vị đã chỉ đạo, điều phối, ngăn chặn, xử lý hơn 2.700 trang mạng lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật. Trong đó có gần 1.500 trang lừa đảo trực tuyến.

Đồng thời, ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý hơn 12.000 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam; bảo vệ 4,87 triệu người dân (tương đương 6,96% người dùng Internet) trước các cuộc tấn công lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật trên không gian mạng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tin tức sáng ngày 20/3: Điện thoại, linh kiện dẫn đầu nhóm xuất khẩu tỷ USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO