Tin kinh tế ngày 26/7: Nhiều loại nông sản miền Nam cung đang vượt cầu

HT| 26/07/2021 07:00

Hoạt động xuất nhập khẩu của Hà Nội có nguy cơ bị gián đoạn; dừng hoạt động cảng cá lớn nhất miền Trung 7 ngày để chống dịch; kiều hối vẫn nhiều triển vọng... là những tin tức về kinh tế nổi bật trong ngày.

Nhiều loại nông sản miền Nam cung đang vượt cầu

1_1627285073.jpg

Theo Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố phía Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 25/7/2021, có tổng số 388 đầu mối cung cấp nông sản và thực phẩm đã đăng ký. Sản lượng hàng hóa có thể cung cấp đến ngày 31/7/2021 dồi dào và đang có dấu hiệu thừa nhóm hàng trái cây, sản phẩm chăn nuôi và thủy sản. Hiện Tổ công tác đã phối hợp cùng các địa phương giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc phát sinh trong lưu thông nông sản, lưu thông vật tư nông nghiệp nhất là giống thủy sản và thức ăn thủy sản cho vụ nuôi mới bắt đầu.

Hoạt động xuất nhập khẩu của Hà Nội có nguy cơ bị gián đoạn

2_1627285209.jpg

Thành phố Hải Phòng đã áp dụng cách ly y tế tập trung 14 ngày từ 0 giờ ngày 24/7/2021 với tất cả người về/đi qua Hà Nội. Theo các doanh nghiệp, quy định này sẽ khiến hoạt động xuất nhập khẩu của Hà Nội qua cảng Hải Phòng có nguy cơ bị gián đoạn. Hải Phòng là cửa ngõ xuất nhập khẩu lớn nhất của các tỉnh phía Bắc, cũng là nơi tập trung nhiều nhà máy sản xuất. Vì thế, hằng ngày có một khối lượng lớn hàng hóa từ Hải Phòng cần đưa lên Hà Nội để làm các khâu kế tiếp (tài xế phải về lại Hải Phòng) và ngược lại, hàng hóa từ Hà Nội phải chuyển tới cảng Hải Phòng để xuất khẩu.

Dừng hoạt động cảng cá lớn nhất miền Trung 7 ngày để chống dịch

3_1627286545.jpg

Chuỗi lây nhiễm Covid-19 tại cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã lên đến 19 ca khiến chính quyền phải yêu cầu đóng cửa một tuần để phòng, chống dịch. Trong 7 ngày cảng cá không hoạt động, lực lượng chức năng sẽ phun khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm cho tiểu thương và những người từng đến đây. Thời gian lấy mẫu 3 ngày/lần, thay vì quy định 7 ngày/lần như trước. Đây là cảng cá lớn nhất và là điểm trung chuyển hải sản khơi xa của hầu hết ngư dân miền Trung. Hải sản khi về bờ sẽ được tiểu thương, bình quân 1.000 người, từ nhiều nơi đến mua bán và vận chuyển về các địa phương.

Kiều hối vẫn nhiều triển vọng

4-6386-1627286853.jpg

Số liệu thống kê cho thấy, chỉ trong quý I/2021, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM - địa phương thu hút kiều hối nhiều nhất Việt Nam - đã đạt 1,45 tỷ USD, tăng hơn 10% so với năm 2020. Đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho hay, ước tính lượng kiều hối đổ về Thành phố trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt khoảng 3,2 tỷ USD (tăng 22,34% so với cùng kỳ năm 2020). Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, việc kiều hối chuyển về Thành phố vẫn tăng khá mạnh cho thấy điểm sáng tương đối tích cực.

Việt Nam, Ấn Độ có thể trở thành trụ cột chính của các sáng kiến ​​chuỗi cung ứng toàn cầu

5-2567-1627286853.jpg

Đó là nhận định trên Thời báo Kinh tế của Ấn Độ (The Economic Times), cho biết rằng tác động chính của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và đại dịch Covid-19 là sự sụp đổ của chuỗi cung ứng toàn cầu truyền thống có nguồn gốc từ Trung Quốc. Cộng đồng quốc tế đang hướng tới việc chuyển chuỗi cung ứng từ Trung Quốc sang Ấn Độ và Việt Nam. Việt Nam và Ấn Độ đã nổi lên như những "nguồn mua sắm" thay thế. Mỹ có kế hoạch xây dựng một "mạng lưới thịnh vượng kinh tế" với các quốc gia thân thiện, làm việc dựa trên các tiêu chuẩn tương tự từ kinh doanh kỹ thuật số đến năng lượng đến cơ sở hạ tầng. Ấn Độ và Việt Nam có thể trở thành trụ cột chính của các sáng kiến ​​chuỗi cung ứng toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tin kinh tế ngày 26/7: Nhiều loại nông sản miền Nam cung đang vượt cầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO