Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 của Việt Nam là 3.560 USD

Kim Ngân| 15/07/2022 05:02

Bộ Chỉ số Phát triển Thế giới (WDI) được Ngân hàng Thế giới (WB) cập nhật hôm 1/7 cho thấy GNI bình quân đầu người của Việt Nam năm 2021 là 3.560 USD, đứng thứ 7 khu vực Đông Nam Á.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 của Việt Nam là 3.560 USD

Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam từ 1995-2021 - Ảnh: WB

Các nước cùng khu vực có GNI đầu người thấp hơn Việt Nam là Lào, Timor Leste, Campuchia và Myanmar. Sáu nước khác đứng trên Việt Nam lần lượt theo thứ tự là Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippines.

GNI đầu người năm 2021 của Singapore là 64.010 USD, cao nhất trong các nước khu vực Đông Nam Á. 

Tính theo sức mua tương đương (PPP), thứ bậc về GNI đầu người của Việt Nam được cải thiện hơn, giữ vị trí 115 trên thế giới, tăng 2 bậc so với năm trước, trong khi các nước ASEAN - chỉ trừ Singapore - đều tụt vài bậc. 

Trong vòng ba năm qua, GNI đầu người của Việt Nam tăng trưởng liên tục: năm 2019 là 3.280 USD, năm 2020 tăng lên 3.390 USD, năm 2021 là 3.560 USD. 

Cũng theo số liệu của WB, dù GNI đầu người của Việt Nam đã đạt mức cao hơn một chút so với ngưỡng thu nhập trung bình thấp của thế giới (2.485 USD), nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với ngưỡng thu nhập trung bình cao (10.363 USD).

GNI (Gross National Income) bình quân đầu người là giá trị thu nhập cuối cùng của một quốc gia trong một năm chia cho dân số của quốc gia đó.

GNI phản ánh thu nhập trung bình trước thuế của công dân một quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 của Việt Nam là 3.560 USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO