Sẽ chạy thử tàu đoạn trên cao tuyến Metro số 1 vào cuối năm nay

Tuỳ Phong| 17/03/2021 08:24

Theo kế hoạch, tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ chạy thử tàu đoạn trên cao vào cuối năm 2021, hướng đến khai thác thương mại trong năm 2022.

Sẽ chạy thử tàu đoạn trên cao tuyến Metro số 1 vào cuối năm nay

Hiện, dự án Metro số 1 đã đạt gần 83% tổng khối lượng.

Chiều 16/3/2021, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố về kế hoạch, tiến độ thi công tuyến Metro số 1 và kiểm tra tiến độ thi công nhà ga ngầm Ba Son thuộc gói thầu CP1b (nhà ga Ba Son và nhà ga Nhà hát thành phố).

Kiểm tra công trường nhà ga Ba son, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu Sở Giao thông vận tải thành phố có kế hoạch cụ thể để quy hoạch lại đồng bộ, khai thác hiệu quả hạ tầng nhà ga như công viên, khu thương mại, bảo tàng ga Ba Son. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành sớm tháo gỡ vướng mắc khó khăn của dự án để vận hành đúng tiến độ.

Báo cáo tổng thể tiến độ thi công tuyến số 1, nhất là gói thầu CP1b, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phốBùi Xuân Cường cho biết, nhà thầu và các đơn vị thi công đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án và dự kiến sẽ hoàn trả mặt bằng phía trên nhà ga vào dịp 30/4.

Khảo sát phía trên nhà ga Ba Son, ông Cường giới thiệu các hạng mục tháp thông gió, các cửa ga kết nối với ga Ba Son... đã dần hoàn thiện.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố, dự án xây dựng nhà ga Ba Son hiện đã đạt gần 94% khối lượng, công tác tái lập lại cảnh quan tạm thời trên nhà ga như thảm cỏ, mặt đường, vỉa hè, hệ thống cơ điện; còn kiến trúc dưới các tầng hầm đang được triển khai và sắp hoàn thành. Hai nhà ga ngầm là nhà ga Nhà hát Thành phố và ga Ba Son cũng cơ bản sẽ được hoàn thiện vào tháng 6 tới.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố về kế hoạch, tiến độ thi công tuyến Metro số 1 và kiểm tra tiến độ thi công nhà ga ngầm Ba Son

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong kiểm tra tiến độ thi công nhà ga ngầm Ba Son

Phó Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Huỳnh Hồng Thanh nói: "Từ đây đến tháng 6 chúng tôi sẽ lập lại tiến độ tổng thể chi tiết, đánh giá lại tác động của Covid-19 đối với dự án, đề xuất phương án mới để đẩy nhanh tiến độ, đưa vào vận hành khai thác".

Cũng theo ông Thanh, gói thầu CP1b đoạn từ ga Nhà hát Thành phố đến ga Ba Son vẫn giữ tiến độ cuối tháng 5/2021 và sang tháng 6/2021 hoàn thành. Theo kế hoạch, khoảng tháng 4 hoặc tháng 5 sẽ có 2 đoàn tàu metro và cứ 2 tháng lại thêm 2 đoàn tàu nữa về.

Hiện, dự án Metro số 1 đã đạt gần 83% tổng khối lượng. Tuy không đạt chỉ tiêu 85% khối lượng tổng thể trong năm 2020, nhưng trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì đây là một tín hiệu tích cực. Theo kế hoạch, tuyến Metro số 1 sẽ chạy thử tàu đoạn trên cao vào cuối năm 2021 và hướng đến khai thác thương mại trong năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Sẽ chạy thử tàu đoạn trên cao tuyến Metro số 1 vào cuối năm nay
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO