Sao Vàng đất Việt 2018: 200 doanh nghiệp, 1 triệu tỷ đồng và hơn 400 ngàn việc làm

P.T| 25/12/2018 06:51

Được tuyển chọn từ gần 400 hồ sơ doanh nghiệp của hơn 50 tỉnh, thành phố, 200 thương hiệu tiêu biểu đã được trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2018.

Sao Vàng đất Việt 2018: 200 doanh nghiệp, 1 triệu tỷ đồng và hơn 400 ngàn việc làm

"200 doanh nghiệp được trao giải lần này đã tạo ra doanh thu gần 1 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách trên 72.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho trên 417.000 lao động", doanh nhân Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết tại Lễ trao giải Sao Vàng đất Việt năm 2018 (tổ chức hôm 23/12 tại Hà Nội).

Sao Vàng đất Việt là giải thưởng dành cho các thương hiệu và sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam hội nhập quốc tế, do Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam phố hợp với Trung ương Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam tổ chức, bắt đầu từ năm 2003.

Link bài viết

Trong 15 năm triển khai, qua 11 lần tổ chức, giải thưởng Sao Vàng đất Việt đã có hơn 6.000 lượt thương hiệu sản phẩm đăng ký tham gia, trong đó có hơn 2.000 thương hiệu, sản phẩm được tôn vinh trao giải. Nhiều doanh nghiệp, thương hiệu, sản phẩm Việt Nam từng được vinh danh Sao Vàng đất Việt đã có mặt trong bảng xếp hạng doanh nghiệp mạnh của khu vực và thế giới.

Được biết, 2018 là năm đầu tiên hội đồng bình chọn thực hiện cách chấm điểm doanh nghiệp thông qua việc xây dựng nhóm tiêu chí xếp hạng doanh nghiệp theo trọng số cho từng tiêu chí, bao gồm: Quy mô (doanh thu, nguồn vốn, lao động...); hiệu quả (lợi nhuận, lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu); trách nhiệm (nộp ngân sách, lương bình quân...) và một số tiêu chí ưu tiên khác.

Top 10 Sao Vàng đất Việt 2018 gồm các thương hiệu: FPT, Vingroup, Hòa Phát, TTC, Traphaco, Thiên Long, Xây dựng Hòa Bình, Gỗ An Cường, Thủy sản Minh Phú, CENLAND.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Sao Vàng đất Việt 2018: 200 doanh nghiệp, 1 triệu tỷ đồng và hơn 400 ngàn việc làm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO