Ông Trần Quốc Trung là tân Phó trưởng ban Nội chính Thành uỷ TP.HCM

P.V| 22/08/2022 05:10

Ngày 22/8/2022, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu đã chủ trì lễ công bố quyết định cán bộ của Thành phố.

Ông Trần Quốc Trung là tân Phó trưởng ban Nội chính Thành uỷ TP.HCM

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu trao quyết định cho ông Trần Quốc Trung - Ảnh: Minh Hiệp

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hiếu đã trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Quốc Trung giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ 5 năm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó bí thư Thành uỷ TP.HCM nhìn nhận việc bổ nhiệm ông Trần Quốc Trung làm Phó trưởng ban Nội chính Thành uỷ TP.HCM là sự trân trọng, ghi nhận của Ban Thường vụ Thành uỷ.

Thành uỷ TP đánh giá cao quá trình công tác, lao động, cống hiến  của ông Trần Quốc Trungcho sự phát triển chung của TP.HCM, trong đó có Ban Nội chính Thành uỷ TP.HCM.

Theo ông Hiếu, ông Trung trưởng thành từ VKSND TP.HCM, qua nhiều môi trường công tác, đến khi về Ban Nội chính Thành uỷ TP cũng trải qua nhiều chức vụ khác nhau.

Việc này cho thấy quá trình phấn đấu đã được tập thể, lãnh đạo của Ban Nội chính Thành uỷ TP.HCM qua các thời kỳ đánh giá cao. Đồng thời, ông cũng được đội ngũ cán bộ tín nhiệm về uy tín, năng lực.

Ông Hiếu cũng thông tin, TP.HCM vừa mới ra mắt Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố, trong đó tân Phó trưởng ban Nội chính Thành uỷ TP.HCM Trần Quốc Trung đóng vai trò tham mưu chính.

Do đó, Phó bí thư Thành uỷ TP.HCM mong ông Trung tiếp tục trau dồi, rèn luyện bản lĩnh, đạo đức, tác phong, nghiên cứu trong điều kiện thực tiễn để tham mưu kịp thời cho Ban Chỉ đạo thống nhất trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó trưởng ban Nội chính Thành uỷ TP.HCM, ông Trần Quốc Trung cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của Thường trực Thành uỷ TP.HCM; sự hướng dẫn, dìu dắt, tạo điều kiện công tác của lãnh đạo Ban Nội chính Thành uỷ TP.HCM.

Trên cương vị công tác mới, ông Trung hứa sẽ hết lòng nỗ lực trong công tác, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Trần Quốc Trung, sinh năm 1978, quê quán huyện Củ Chi, TP.HCM; trình độ: Thạc sĩ luật, Cử nhân Chính trị. Trước khi được bổ nhiệm Phó trưởng ban Nội chính Thành uỷ TP.HCM, ông Trần Quốc Trung là Trưởng phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2022-2025 (ngày 17/8/2022), TP.HCM đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, việc ra mắt Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Cũng theo Bí thư Thành uỷ, một trong những hoạt động trọng tâm của Ban là phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ đảng viên, công chức - viên chức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ông Trần Quốc Trung là tân Phó trưởng ban Nội chính Thành uỷ TP.HCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO