Nông nghiệp công nghệ cao: Hướng đi mới của nhiều doanh nghiệp

Nguồn: VTV| 03/12/2015 01:54

Đầu tư nông nghiệp công nghệ cao đang là hướng đi mới của nhiều doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay.

Nông nghiệp công nghệ cao: Hướng đi mới của nhiều doanh nghiệp

Đầu tư nông nghiệp công nghệ cao đang là hướng đi mới của nhiều doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay.

Từng nổi danh trong ngành mía đường nhưng trong hai năm trở lại đây, Công ty mía đường Lam Sơn (Thanh Hóa) thay vì dồn toàn bộ nguồn lực với cây mía theo phương thức truyền thống thì doanh nghiệp này hiện đang đầu tư vào trồng dưa, khoai lang và cả mía theo mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại của các nước tiên tiến.

Doanh nghiệp này cho biết, mỗi cân dưa được trồng trong nhà kính hiện có giá 35.000đ/kg - cao gấp nhiều lần giá mía truyền thống. Bên cạnh đó, hoa lan và hoa ly cũng mang lại giá trị cao không kém khi được trồng theo công nghệ hiện đại của Israel.

Đồng thời, ứng dụng công nghệ cao không chỉ bó hẹp trong khu nhà kính mà còn áp dụng trong quy trình khép kín cho cây mía đường truyền thống với trung tâm nuôi cấy mô chuyên cung cấp các nguồn cây giống sạch bệnh giúp cây trồng ít bị sâu bệnh, chất lượng ổn định, năng suất tăng gần gấp đôi.

Thanh Hóa hiện là một trong 10 tỉnh trên cả nước có quy hoạch nông nghiệp công nghệ cao. Theo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, nông nghiệp công nghệ cao, trong đó có việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất, đã và đang trở thành “làn sóng mới” trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tiếp theo Bản tin Tài chính - Kinh doanh là các tin tức đáng chú ý khác: Giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam giảm mạnh so với thể giới; Nhà đồng sáng lập Apple Steve Wozinak lần đầu tiên đến Việt Nam; 80% công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi được thanh tra có sử dụng chất cấm; Pháp thúc giục các nước đẩy nhanh đàm phán tại hội nghị COP21; FED công bố báo cáo triển vọng kinh tế; Người dân Puerto Rico tự kinh doanh để giải quyết vấn nạn thất nghiệp; Pháp, Đức thúc giục EU ngăn chặn nguồn tài chính cho các tổ chức khủng bố... Mời quý vị tiếp tục quan tâm theo dõi.

>Hà Nội đầu tư gần 600 tỷ đồng vào nông nghiệp công nghệ cao

>Đồng Nai: Đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, thu lãi lớn

>Israel hỗ trợ TP.HCM phát triển nông nghiệp công nghệ cao

>Nông nghiệp công nghệ cao: Tỷ phú làm nông

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nông nghiệp công nghệ cao: Hướng đi mới của nhiều doanh nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO