Nông dân thắng đậm

11/01/2012 04:47

Hồi đầu vụ chú cũng tính sạ lúa thơm, nhưng bà xã bàn là sạ lúa IR 50404 cho thời gian thu hoạch ngắn, ít chi phí nên chú nghe và làm theo. Ai ngờ giờ người ta làm lúa thơm vừa trúng mùa lại bán giá cao, còn chú thì….”- ông Trần Văn Dũng ngụ ở xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp - người sạ 2 héc ta lúa IR 50404 vừa thu hoạch xong cho biết.

Nông dân thắng đậm

Hồi đầu vụ chú cũng tính sạ lúa thơm, nhưng bà xã bàn là sạ lúa IR 50404 cho thời gian thu hoạch ngắn, ít chi phí nên chú nghe và làm theo. Ai ngờ giờ người ta làm lúa thơm vừa trúng mùa lại bán giá cao, còn chú thì….”- ông Trần Văn Dũng ngụ ở xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp - người sạ 2 héc ta lúa IR 50404 vừa thu hoạch xong cho biết.

Bà con làm lúa đông xuân sớm 2011-2012 tại huyện Tháp Mười, Đồng Tháp vô cùng vui mừng vì đạt lợi nhuận khá cao. Trong ảnh là nông dân ấp 5, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp kéo lúa ra bến cân cho thương lái - Ảnh: Trung Chánh

Theo ông Dũng, vụ đông xuân sớm này, bà con làm lúa thơm ở huyện Tháp Mười có năng suất cao và đạt lợi nhuận hơn hẳn cả lúa IR 50404 do giá bán cao hơn.

Lãi to nhờ làm lúa chất lượng cao

Ông Nguyễn Văn Liêm ở ấp 5, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp tươi cười cho biết: “Thật sướng hết biết, không cần phải mắc công đi kêu lái gì hết, gần đến ngày cắt lúa là có thương lái mua lúa thơm tìm đến hỏi đặt cọc chờ ngày cắt rồi, khỏe re”.

Theo ông Liêm, vụ đông xuân sớm này, 3 héc ta đất sạ lúa thơm nhẹ (OM 4900), gia đình ông thu hoạch được 24 tấn lúa (lúa tươi). Với giá bán “chắc nịch” 6.600 đồng/kg (lúa tươi), vụ này ông thu về gần 160 triệu đồng ăn tết (chưa trừ chi phí).

“Vụ đông xuân chi phí đầu tư thấp, lúa lại trúng mùa (8 tấn/héc ta, lúa tươi) nên sau khi trừ đi các khoản chi phí phân thuốc, tiền bom nước…, 3 héc ta tôi thu về ngót nghét 90 triệu đồng” - ông Liêm nói.

Nhờ xuống giống lúa chất lượng cao (OM 4900) mà 2 héc ta lúa trong vụ đông xuân này này của ông Nguyễn Văn Chí ở ấp 5 xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười Đồng Tháp cũng thu về trên dưới 60 triệu đồng.

Ông Chí cho biết: “Không chỉ thu lãi cao, lúa thơm làm ra bao nhiêu cũng có thương lái đến hỏi mua hết. Thậm chí họ còn “mạnh tay” đưa tiền cọc trước để được lấy lúa nữa”.

Ngược lại, bà con làm lúa IR 50404 dù cũng có lãi khá, nhưng thấp hơn từ 10-15 triệu đồng/héc ta so với bà con làm lúa thơm. Ông Mai Văn Nhiên ở xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười cho biết, vụ này ông sạ 2 héc ta lúa IR 50404, thu hoạch chỉ 7,5 tấn/héc ta (lúa tươi), thấp hơn cả lúa thơm đến 0,5 tấn/héc ta.

Không chỉ vậy, giá bán mỗi kg lúa IR 50404 cũng thấp hơn lúa thơm khoảng 1.500 đồng/kg (tức chỉ 5.100-5.200 đồng/kg lúa tươi) nên lợi nhuận chỉ 18-20 triệu đồng/héc ta thôi”.

Dù giá bán có thấp, nhưng bà con cho biết, lúa IR 50404 trong vụ đông xuân sớm này làm ra đều được tiêu thụ hết hoàn toàn. Ông Nguyễn Văn Mười, thương lái mua lúa tại xã Đốc Binh Kiều nói:

“Dù hiện tại tình hình lúa gạo chất lượng thấp rất u ám, nhưng so với lúa của vụ thu đông (vụ 3) thì lúa IR 50404 trong vụ đông xuân sớm này chất lượng gạo tốt, có thể dùng chế biến gạo 5 và 15% tấm được. Chính vì vậy tôi mới dám mạnh dạn thu gom đấy”.

Thương lái mê lúa thơm

Lúa đông xuân sớm được nông dân các vùng đầu nguồn gieo sạ sớm khi nước lũ rút hoặc trong các vùng ruộng có đê bao kiên cố. Trong khi nhiều địa phương khác còn lo gieo sạ lúa đông xuân thì có nhiều nơi ở ĐBSCL, lúa đông xuân sớm đã thu hoạch hay đang làm đòng.

Ông Trương Văn Tuấn, thương lái mua lúa thơm tại xã Đốc Bình Kiều, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp cho biết:

“Gần đây tôi có nghe thông tin các báo, đài dẫn lời lãnh đạo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho rằng xuất khẩu gạo chất lượng cao năm nay của Việt Nam sẽ tăng cao do nguồn cung khan hiếm. Vì vậy tôi mới dám tranh thủ mua vào đó”.

Ông Nguyễn Văn Ngoãn, thương lái mua lúa tại xã Mỹ Hạnh Đông, huyện Cai Lậy, Tiền Giang cho biết, ngay từ đầu vụ đông xuân sớm này ông cũng đẩy mạnh thu gom lúa thơm chế biến chờ ngày xuất khẩu.

“Phải mua ngay bây giờ, chứ đợi đến lúc nhu cầu của thị trường tăng cao rồi mới đi mua thì sẽ không kịp nữa đâu” - ông Trần Văn Sâm, thương lái mua lúa tại xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp nói.

Bà Ba Ánh, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Tấn Tài III - đơn vị chuyên kinh doanh mặt hàng gạo tại chợ gạo Bà Đắc, huyện Cái Bè, Tiền Giang dự đoán, thị trường mua bán, xuất khẩu gạo chất lượng cao năm nay sẽ sôi động hẳn lên. “Mới thời điểm này mà đã có nhiều doanh nghiệp mạnh tay gom lúa gạo chất lượng cao vào rồi” - bà Ánh cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nông dân thắng đậm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO