Kim ngạch xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc đạt hơn 42 triệu USD

05/07/2016 06:37

Năm 2016, sản lượng vải thiều tăng cao hơn dự đoán, chất lượng quả vải tốt, vì vậy xuất khẩu mặt hàng này sang Trung Quốc tính đến hết tháng 6 đã đạt kim ngạch hơn 42 triệu USD.

Kim ngạch xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc đạt hơn 42 triệu USD

Nhờ áp dụng nhiều biện pháp cả trong sản xuất và xuất khẩu, nên năm nay sản lượng vải thiều tăng cao hơn dự đoán, chất lượng quả vải tốt, vì vậy xuất khẩu mặt hàng này sang Trung Quốc tính đến hết tháng 6 đã đạt kim ngạch hơn 42 triệu USD.

Cụ thể, sản lượng vải thiều của huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) năm nay ước đạt 90.000 tấn, tăng 15.000 tấn so với dự báo ban đầu.

Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Lục Ngạn đã thu hoạch gần 80.000 tấn và dự kiến sẽ thu hoạch xong trước 20/7. Các huyện Tân Yên, Sơn Động, Lục Nam, Lạng Giang và Yên Thế cơ bản đã thu hoạch xong.

Giá vải thiều ngày 3/7 tại huyện Lục Ngạn dao động 10.000-30.000 đồng/kg. Còn tại TP. Bắc Giang dao động 20.000-35.000 đồng/kg. Tại chợ đầu mối Thủ Đức (TP.HCM), sản lượng tiêu thụ đến thời điểm này là hơn 18.000 tấn với mức giá 20.000-30.000 đồng/kg.

Những ngày này, trên địa bàn huyện Lục Ngạn tình hình giao thông, an ninh tương đối ổn định, không xảy ra tắc đường do có sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an, quân đội, thanh niên tình nguyện...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng cho biết, ước tính mỗi ngày tại cửa khẩu Tân Thanh có khoảng từ 170-200 xe đưa vải thiều sang Trung Quốc.

Xuất khẩu vải thiều năm nay khá thuận lợi, kim ngạch xuất khẩu vải thiều vụ năm nay đã thu được 42 triệu USD.

Ngoài vải thiều, cũng theo ông Trưởng, mỗi ngày có trên 100 xe thanh long, dưa hấu, chuối xanh chủ yếu của các tỉnh miền Trung xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn. Tổng số nông sản, hoa quả xuất sang Trung Quốc từ đầu năm đến nay là hơn 400.000 tấn.

Do xuất khẩu nông sản, hoa quả sang Trung Quốc tăng mạnh đã giúp kim ngạch xuất nhập khẩu của Lạng Sơn trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 2 tỷ USD, tăng 48% so với cùng kỳ.

Theo dự báo của Bộ Công Thương, vụ vải thiều năm nay sẽ có khoảng 78.000 tấn tiêu thụ trong nước và 52.000 tấn xuất khẩu. Thị trường chính của vải thiều xuất khẩu năm nay sẽ vẫn là Trung Quốc thông qua một số cửa khẩu trên địa bàn các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh.

Cũng theo Bộ Công Thương, hai địa phương xuất khẩu vải thiều chủ lực trong năm nay là tỉnh Bắc Giang và Hải Dương sẽ có sản lượng ước tính đạt lần lượt là 130.000 tấn và 50.000 tấn.

Giá vải thiều xuất khẩu qua các cửa khẩu năm nay nhìn chung ổn định. Theo đó, vải thiều qua các cửa khẩu của Lạng Sơn giá 35.000-40.000 đồng/kg; qua các cửa khẩu Lào Cai giá 35.000-45.000 đ/kg.

Giữa tháng 6 năm nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý cho phép triển khai thực hiện thí điểm kéo dài thời gian thông quan từ 7h-22h hằng ngày đối với mặt hàng quả vải tươi xuất khẩu sang Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) đến hết ngày 31/7.

Cũng liên quan đến xuất khẩu vải thiều, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) yêu cầu các đơn vị không thu phí kiểm dịch thực vật đối với các lô quả vải tươi xuất khẩu bằng đường hàng không từ ngày 23/6.

Tổng cục Hải quan yêu cầu hải quan các địa phương không thu bất cứ khoản thu nào ngoài phí và lệ phí theo quy định của pháp luật đối với việc xuất khẩu vải thiều.

>70% sản lượng vải thiều được tiêu thụ tại thị trường phía Nam

>Vải thiều Bắc Giang đã có một mùa vụ "2.900 tỉ đồng"

> Người dân Australia hào hứng đón nhận vải thiều Việt Nam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Kim ngạch xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc đạt hơn 42 triệu USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO