Khai mạc triển lãm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số TP.HCM

Hoàng Giang - Kim Ngân| 13/10/2022 05:22

Sáng 13/10, tại Trung tâm sự kiện White Palace đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số TP.HCM. Triển lãm nằm trong khuôn khổ chương trình "Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số TP.HCM năm 2022", kéo dài từ 8-14/10, với chủ đề "Chuyển đổi số - động lực mới cho phát triển của thành phố".

Khai mạc triển lãm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số TP.HCM

Tham dự buổi lễ có ông Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, bà Võ Thị Trung Trinh - Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ông Keijo Norvanto - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam, cùng 800 đại diện đến từ các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức khởi nghiệp và các bạn trẻ quan tâm đến hoạt động đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đại biểu tham dự buổi lễ - Ảnh: Hoàng Giang

Các đại biểu tham dự buổi lễ - Ảnh: Hoàng Giang

Buổi lễ cũng có sự góp mặt của đại diện các tổ chức nước ngoài trong lĩnh vực kinh tế - tài chính và chuyển đổi số như:Ông Dominic Mellor - Chuyên gia trưởng về đầu tư Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ông Toni Kristian Eliasz - chuyên gia cao cấp về kỹ thuật số của Ngân hàng Thế giới (World Bank),PGS. TS Phan Quang Tuấn - Trường ĐH Kinh doanh Hong Kong (HKU Business School) - Cố vấn, Hiệp hội phát triển Blockchain Hong Kong, Chủ tịch sáng lập Hệ thống thông tin Việt Nam... - Ảnh: Hoàng Giang.

Buổi lễ cũng có sự góp mặt của đại diện các tổ chức nước ngoài trong lĩnh vực kinh tế - tài chính và chuyển đổi số như:ông Dominic Mellor - nhà kinh tế cấp cao của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), ông Toni Kristian Eliasz - chuyên gia cao cấp về kỹ thuật số của Ngân hàng Thế giới (World Bank), PGS. TS Phan Quang Tuấn - Giám đốc văn phòng đại diện Đại học Hồng Kông tại Việt NamNam. - Ảnh: Hoàng Giang.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Dương Anh Đức cho biết cùng với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, hoạt động đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của các nước diễn ra với tốc độ khá nhanh. Hiện nay, tại Việt Nam, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường năng lực cạnh tranh, đồng thời xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số trong thời kỳ mới.

Theo ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, hiện nay, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước xác định chuyển đổi số là xu thế bắt buộc

Theo ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, hiện nay, doanh nghiệp và các cơ quan công quyền xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu

Riêng ở TP.HCM, hơn 900 đơn vị gồm cơ quan nhà nước và các tổng công ty đã liên thông văn bản điện tử thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu. Các lĩnh vực y tế, giao thông, giáo dục đào tạo, môi trường, quy hoạch đô thị, an ninh trật tự cũng đã và đang triển khai nhiều ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn và cung cấp dịch vụ cho người dân.

Theo ông Đức, chương trình Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số TP.HCM năm 2022 sẽ góp phần đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo tại TP.HCM, trong đó đặc biệt chú trọng vào chuyển đổi số và xem đó là yếu tố quan trọng, đóng góp vào sự phát triển chung của hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

“Chúng tôi kỳ vọng, chương trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP.HCM 2022 không chỉ mang đến thông điệp về vai trò của nhà nước trong kiến tạo, mà còn phát huy hơn nữa vai trò định hướng dẫn dắt, kết nối, hợp tác và chia sẻ  trong hoạt động đổi mới sáng tạo của Việt Nam”, ông Đức chia sẻ.

Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số (WHISE) là sự kiện thường niên của TP.HCM. Năm 2022, lần đầu tiên WHISE kết hợp với chuỗi sự kiện của Tuần lễ chào mừng ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10/2022), đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của cộng đồng đổi mới sáng tạo, tập trung vào các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn TP.HCM.

Trong tuần lễ này có 30 sự kiện diễn ra tại Trung tâm sự kiện White Palace, số 108 Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức). Chuỗi sự kiện do UBND TP HCM chủ trì và các đơn vị tổ chức là Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương. 

Dưới đây là một số hình ảnh tại triển lãm "Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số TP.HCM năm 2022":

Triển lãm sẽ diễn ra trong 2 ngày 13-14/10, với hơn 70 gian hàng của nhiều doanh nghiệp. Trong đó, nổi bật là gian hàng của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, và cả những gian hàng của các tập đoàn lớn trong lĩnh vực chuyển đổi số - Ảnh: Hoàng Giang

Triển lãm sẽ diễn ra trong 2 ngày 13-14/10, với hơn 70 gian hàng của nhiều doanh nghiệp. Trong đó, nổi bật là gian hàng của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cả những gian hàng của các tập đoàn lớn trong lĩnh vực chuyển đổi số - Ảnh: Hoàng Giang.

Năm 2022, tiếp tục ghi nhận những nỗ lực không ngừng của cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại TP.HCM, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số nhằm vực dậy nền kinh tế  sau covid - 19.

Năm 2022 tiếp tục ghi nhận những nỗ lực không ngừng của cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại TP.HCM, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số nhằm vực dậy nền kinh tế sau Covid-19 - Ảnh: Hoàng Giang

Theo thống kê của Crunchbase, tính đến hết tháng 9/2022, Việt Nam có 44 thương vụ đầu tư mạo hiểm thành công với số vốn lên đến 500 triệu đô la Mỹ, trong đó TP.HCM chiếm 22 thương vụ với số vốn 400 triệu đô la Mỹ và là một trong những thành phố có nền kinh tế năng động nhất Châu Á - Ảnh: Hoàng Giang

Theo thống kê của Crunchbase, tính đến hết tháng 9/2022, Việt Nam có 44 thương vụ đầu tư mạo hiểm thành công với số vốn lên đến 500 triệu USD, trong đó TP.HCM chiếm 22 thương vụ với số vốn 400 triệu USD và là một trong những thành phố có nền kinh tế năng động nhất châu Á - Ảnh: Hoàng Giang

triển lãm nhằm giới thiệu các các sản phẩm, thiết bị, giải pháp công nghệ mới  như AI, IoT, Blockchain, Metaverse, Nanotech, Web 3.0, Big data, In 3D, AR/VR, Cloud,… cũng như cách ứng dụng các công nghệ này vào đời sống người dân và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp - Ảnh: Hoàng Giang

Triển lãm nhằm giới thiệu các sản phẩm, thiết bị, giải pháp công nghệ mới như AI, IoT, Blockchain, Metaverse, Nanotech, AR/VR, Cloud,… cũng như cách ứng dụng các công nghệ này vào đời sống người dân và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp - Ảnh: Hoàng Giang

Triển lãm là dịp để các doanh nghiệp tìm kiếm nền tảng công nghệ tốt nhằm phục vụ cho quá trình sản xuất, kinh doanh, qua đó đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số - Ảnh: Hoàng Giang

Triển lãm là dịp để các doanh nghiệp tìm kiếm nền tảng công nghệ tốt nhằm phục vụ cho quá trình sản xuất, kinh doanh, qua đó đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số - Ảnh: Hoàng Giang

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Khai mạc triển lãm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số TP.HCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO