Hướng đến 500.000 doanh nghiệp vào năm 2020

HẢI ÂU| 30/08/2016 04:40

Mục tiêu của TP.HCM là đến năm 2020 xây dựng đội ngũ doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và có ít nhất 500.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó có các doanh nghiệp quy mô lớn, nguồn lực mạnh

Hướng đến 500.000 doanh nghiệp vào năm 2020

Sáng 29/8, tại cuộc họp định kỳ tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tỏ ra sốt ruột với việc hiện thực hóa Quyết định 3907/QĐ-UBND. Về kế hoạch triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ liên quan đến hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (DN) đến năm 2020. 

Đọc E-paper

Mục tiêu của Thành phố là đến năm 2020 xây dựng đội ngũ DN có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và có ít nhất 500.000 DN hoạt động, trong đó có các DN quy mô lớn, nguồn lực mạnh... Quyết định 3907 thể hiện quyết tâm của chính quyền Thành phố trong việc đưa TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học của khu vực Đông Nam Á.

Theo đó, Thành phố sẽ tập trung hỗ trợ tối đa cho cộng đồng DN, nhân tố chính để phát triển kinh tế của Thành phố thông qua các chương trình hỗ trợ vốn, cải cách thủ tục hành chính... Song, sau gần một tháng kể từ ngày Quyết định 3907 được ban hành (1/8/2016) chuyển biến trong công tác triển khai còn chậm.

Đến thời điểm này, số đơn vị nộp báo cáo về cho Sở Kế hoạch và Đầu tư (đơn vị đồng chủ trì việc triển khai Quyết định 3907, thực hiện Nghị quyết 35) chỉ đếm trên đầu ngón tay. "Gần đây xuất hiện tình trạng chỉ thị, quyết định đã sẵn sàng nhưng thực thi thì rất chậm. Nếu không đẩy nhanh tiến độ rất khó có giải pháp cụ thể cho từng khu vực, từng ngành để hỗ trợ DN phát triển", người đứng đầu UBND TP.HCM nhấn mạnh.

- TP.HCM đặt mục tiêu đến 2020, khu vực kinh tế tư nhân sẽ đóng góp khoảng 65% GRDP của Thành phố, khoảng 64% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, hằng năm, khoảng 30 - 35% DN có đổi mới, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh.
- Các cơ quan quản lý của Thành phố đặt mục tiêu giảm 30% các cuộc họp và dành thời gian đi thực tế nắm bắt thông tin, kiến nghị để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN.
- Cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính tại các đơn vị nhằm đạt mức độ hài lòng của người dân và DN về giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 80% vào năm 2020.

Do đó, trong tháng 9, các sở, ngành phải có kế hoạch cụ thể triển khai Quyết định 3907. Nhiều ý kiến tỏ ra hoài nghi về khả năng đạt nửa triệu DN vào năm 2020, song hiện nay, Thành phố có 259.000 hộ kinh doanh cá thể (bên cạnh 170.000 DN đang hoạt động), nhiều hộ trong số này hoàn toàn đủ điều kiện để chuyển thành DN. Riêng lĩnh vực nông nghiệp có thể mời gọi một số hợp tác xã chuyển đổi mô hình hoạt động.

Theo ông Phong, mục tiêu 500.000 DN là có thể đạt được, vấn đề còn lại là các sở, ngành, viện, hiệp hội phải đề xuất chính sách để phát triển, hỗ trợ DN ra sao. Chẳng hạn như gói 1.000 tỷ đồng dành cho chương trình khởi nghiệp, Sở Tài chính phải tham mưu cho UBND Thành phố để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND Thành phố cũng băn khoăn rằng, trong 500.000 DN đó, phải tính đến chuyện xây dựng đội ngũ DN sở hữu thương hiệu mạnh có thể cạnh tranh với những tập đoàn nước ngoài. Trước mắt, TP.HCM với vai trò là đầu tàu kinh tế, có cộng đồng DN lớn nhất cả nước, chí ít phải sở hữu 10 thương hiệu mạnh.

Trên cơ sở định hướng này, các cơ quan quản lý, hiệp hội DN phải đề xuất những vấn đề liên quan đến tiêu chí xác định thương hiệu mạnh, kế hoạch hỗ trợ cụ thể. Vì việc trì hoãn triển khai Quyết định 3907 sẽ ảnh hướng đến một trong những định hướng trọng tâm của TP.HCM là cải thiện chất lượng tăng trưởng và làm suy yếu sức cạnh tranh của cộng đồng DN trong nước trước làn sóng DN ngoại tràn vào.

>Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

>Đến năm 2020, thời gian nộp thuế tối đa sẽ còn 110h/năm

> Ngành CNTT "khát" một triệu nhân sự đến năm 2020

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hướng đến 500.000 doanh nghiệp vào năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO