Hơn 3.000 khách của Vietnam Airlines đã “vượt qua” núi lửa

22/04/2010 04:03

Trong tổng số 6.400 khách bị mắc kẹt vì núi lửa, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại đã giải tỏa được hơn 3.000 người.

Hơn 3.000 khách của Vietnam Airlines đã “vượt qua” núi lửa

Trong tổng số 6.400 khách bị mắc kẹt vì núi lửa, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại đã giải tỏa được hơn 3.000 người.

Vietnam Airlines thực hiện các chuyến bay thường lệ và các chuyến bay bù tiếp theo tới châu Âu.

Nhằm khôi phục lại hoạt động trên các tuyến đường bay tới châu Âu bị ảnh hưởng của bụi núi lửa tại Iceland, sau khi thực hiện thành công 06 chuyến bay ngày 20/4 đi/đến Pháp và Nga, Vietnam Airlines sẽ thực hiện các chuyến bay thường lệ và các chuyến bay bù tiếp theo tới châu Âu.

Cụ thể, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam thực hiện các chuyến bay VN525 Hà Nội - Moscow (lịch bay thường lệ), khởi hành 10h50 giờ địa phương ngày 21/4. VN5255 Hà Nội - Moscow, (chuyến bay bù), khởi hành 15h30 giờ địa phương ngày 21/4.

VN524 Moscow - Hà Nội (lịch bay thường lệ), dự kiến khởi hành 20h00 giờ địa phương ngày 21/4. VN5442 Frankfurt - Hà Nội (chuyến bay bù), dự kiến khởi hành 20h00 giờ địa phương ngày 21/4.

VN543 TPHCM - Frankfurt (lịch bay thường lệ), dự kiến khởi hành 23h10 giờ địa phương ngày 21/4. VN5333 TPHCM - Paris (chuyến bay bù), dự kiến khởi hành 00h30 giờ địa phương ngày 22/4.

VN535 Hà Nội - Paris (lịch bay thường lệ), dự kiến khởi hành 01h00 giờ địa phương ngày 22/4. VN534 Paris - Hà Nội (lịch bay thường lệ), dự kiến khởi hành 14h00 giờ địa phương ngày 22/4.

Như vậy, Vietnam Airlines đã khai thác trở lại các chuyến bay đi/đến Pháp, Đức và Nga theo lịch bay thường lệ từ ngày 21/4. Đối với đường bay giữa Việt Nam và Nga, đến ngày 21/4 toàn bộ hành khách đã được giải tỏa hết.

Đối với đường bay giữa Việt Nam và Pháp, dự kiến hành khách sẽ được giải tỏa hết đến ngày 23/4. Đối với đường bay giữa Việt Nam và Đức, Vietnam Airlines sẽ tập trung nguồn lực để thực hiện thêm các chuyến bay bù và giải tỏa hết khách trong thời gian sớm nhất.

Tính đến hết ngày 21/4, Vietnam Airlines đã thực hiện tổng cộng 4 chuyến bay bù giữa Việt Nam và Nga, Pháp, Đức (tương ứng là 1, 2 và 1 chuyến).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hơn 3.000 khách của Vietnam Airlines đã “vượt qua” núi lửa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO