Hà Tĩnh hướng đến cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung

H.Ng| 29/05/2023 04:52

UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 28/5/2023 tổ chức hội nghị “Công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh”, đồng thời trao quyết định cho 14 dự án với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng.

Hà Tĩnh hướng đến cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung

Mục tiêu của Hà Tĩnh là trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá, nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố có tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cao nhất cả nước. Đến năm 2050, Hà Tĩnh là tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển toàn diện, bền vững, trở thành một cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung bộ và cả nước. 

Phát biểu tại sự kiện, ông Võ Trọng Hải - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, những năm qua Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành tựu phấn khởi trong nhiều lĩnh vực. Từ một tỉnh nghèo, điểm xuất phát thấp, nay Hà Tĩnh đã đứng trong nhóm các tỉnh khá của khu vực, được Thủ tướng Chính phủ chọn thí điểm xây dựng tỉnh nông thôn mới. Môi trường đầu tư - kinh doanh ngày càng được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh liên tục tăng hạng qua từng năm, hiện là một trong 10 địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất cả nước.

“Đặc biệt, Hà Tĩnh luôn xác định công tác quy hoạch phải đi trước một bước, là công cụ quan trọng để hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực”, ông Võ Trọng Hải nói. 

Hà Tĩnh đang thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp (cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng các khu công nghiệp, chế biến nông sản, dệt may…), dịch vụ - du lịch (du lịch sinh thái, dịch vụ cảng biển nước sâu, logistics), nông nghiệp (nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, nông nghiệp hữu cơ…), đô thị (khu đô thị, nhà ở quy mô lớn, hạ tầng…). 

-8084-1685337318.jpg

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao quyết định chấp thuận đầu tư cho doanh nghiệp

Theo ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, từ 5-10 năm tới, với sự phát triển của hoa học công nghệ và kỹ thuật, Hà Tĩnh có thể tạo ra nền tảng để thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, nếu tỉnh không có nguồn lực lao động đủ chất lượng, trình độ để vận hành nền tảng công nghệ mới, các nhà đầu tư sẽ rời đi rất nhanh. Ngoài ra, nguồn lực phải còn cần phải có chi phí cạnh tranh, nếu không nhà đầu tư sẽ mang nhân lực từ nước ngoài vào.

FPT dự kiến thiết kế chương trình đào tạo dựa trên nguồn lực kinh tế xã hội địa phương, dựa trên những mũi nhọn của tỉnh. Chương trình nhằm không chảy máu chất xám của tỉnh, học sinh, sinh viên được đào tạo sẽ ở lại đóng góp cho sự phát triển địa phương. Bên cạnh giáo dục đội ngũ nhân lực chất lượng cao, FPT đồng thời đồng hành cùng Hà Tĩnh ở các lĩnh vực như cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số…

Tại sự kiện, Hà Tĩnh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 14 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 9.631 tỷ đồng. Ở lĩnh vực giáo dục, Tập đoàn FPT nhận biên bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư dự án tổ hợp giáo dục tại tỉnh Hà Tĩnh, với tổng vốn đăng ký 500 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hà Tĩnh hướng đến cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO