Doanh nghiệp thủy sản lao đao vì USD tăng đột biến

Nguồn: VTV| 03/08/2015 03:50

Sự tăng giá đột biến đồng USD đã ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp thuỷ sản.

Doanh nghiệp thủy sản lao đao vì USD tăng đột biến

Sự tăng giá đột biến đồng USD đã ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp thuỷ sản.

Hơn 90% doanh nghiệp thủy sản lựa chọn USD là đồng tiền thanh toán cho các đơn hàng xuất khẩu. Bởi vậy, trong thời gian qua, sự tăng giá đột biến của đồng USD so với nhiều đồng tiền khác tại các thị trường nhập khẩu thuỷ sản của Việt Nam như châu Âu, Nhật Bản, Nam Mỹ, đã ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp thủy sản. Xuất khẩu sụt giảm nghiêm trọng, lợi nhuận bị bào mòn, thậm chí, không ít doanh nghiệp đang phải chịu lỗ để duy trì sản xuất.

Nửa đầu năm 2015, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh kịch biên độ cho phép, nhằm giảm giá đồng Việt Nam thêm 2% so với đồng USD. Nhưng, với mức tăng giá đến vài chục phần trăm của USD so với các đồng tiền khác, đồng Việt Nam vẫn mạnh hơn so với đồng tiền của các đối tác cạnh tranh xuất khẩu khác.

Trước thực trạng khó khăn chung của xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 6 tháng đầu năm 2015, nhiều doanh nghiệp đang ngóng đợi các chính sách tỷ giá linh hoạt của Chính phủ nhằm tháo gỡ một phần khó khăn cho doanh nghiệp.

Tiếp theo là một số tin tức đáng chú ý: Ngành thức ăn chăn nuôi bị thiệt hại khi tình trang gà treo chuồng; Làm giàu từ việc tái chế vỏ trấu góp phần bảo vệ môi trường; Trung Quốc: Nhập lậu thịt bò đông lạnh hơn 40 năm từ Mỹ;... Mời quý vị quan tâm theo dõi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Doanh nghiệp thủy sản lao đao vì USD tăng đột biến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO