Doanh nghiệp lại được tự quyết giá xăng dầu

P.V| 21/07/2010 08:38

Một trong những nội dung quan trọng của công văn số 8984 vừa được Bộ Tài chính gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu là các đơn vị này được “chủ động điều hành giá bán xăng dầu... theo nghị định số 84”.

Doanh nghiệp lại được tự quyết giá xăng dầu

Một trong những nội dung quan trọng của công văn số 8984 vừa được Bộ Tài chính gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu là các đơn vị này được “chủ động điều hành giá bán xăng dầu... theo nghị định số 84”.

Điểm mới của hướng dẫn lần này là trong trường hợp tăng giá, doanh nghiệp phải dãn thời gian giữa hai lần điều chỉnh liền nhau tối thiểu là 30 ngày. Các doanh nghiệp cho rằng điều này rất khó thực hiện trong trường hợp giá thế giới tăng mạnh hoặc đột biến.

Cũng trong công văn hướng dẫn mới này, Bộ Tài chính xác định quỹ bình ổn giá là khoản trích bắt buộc bằng một khoản tiền cụ thể, cố định trong giá cơ sở cả khi giá thế giới diễn biến ở mức thấp hoặc cao, trừ trường hợp đặc biệt.

Mức trích lập quỹ cũng được xác định là mức cố định 500 đồng/lít đối với xăng, 400 đồng/lít đối với dầu.

Những ngày qua, giá xăng dầu trên thị trường thế giới dao động 80- 86 USD/thùng. Theo các doanh nghiệp, việc kinh doanh mặt hàng này đang lỗ nhẹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Doanh nghiệp lại được tự quyết giá xăng dầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO