Chưa "nguội" Lễ Tình nhân, đã "nóng" 8/3

H.Nga| 06/03/2012 00:11

Thị trường hoa ngày 8/3 năm nay trùng với ngày rằm, nên các loại hoa cúc đang hút hàng và sốt giá; hoa ly cũng tăng giá khá cao do sau Tết Nguyên đán bị đứt nguồn hàng.

Chưa

Thị trường hoa ngày 8/3 năm nay trùng với ngày rằm, nên các loại hoa cúc đang hút hàng và sốt giá; hoa ly cũng tăng giá khá cao do sau Tết Nguyên đán bị đứt nguồn hàng.

Riêng các loại hoa hồng do trước đây 1 tuần nhiều thương lái đã trữ hàng kho mát nhiều nên có khả năng giá cả không tăng đột biến. Theo các thương lái tại TP.HCM và Đà Lạt, chủng loại hoa cung cấp cho dịp lễ 8/3 năm nay cũng phong phú hơn so với Lễ Tình nhân.

Nếu như Lễ Tình nhân đa số khách hàng chọn hoa hồng là biểu tượng của tình yêu, thì dịp 8/3 này ngoài khách hàng cá nhân còn có nhiều cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp… đặt mua hoa nên sự chọn lựa cũng rất đa dạng, với nhiều loại hoa lan hồ điệp, lan moncara, lily, cẩm chướng, cát tường, cúc, thiên điểu và hoa hồng các loại…

Theo bà Nguyễn Thị Thùy Vũ, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thế Giới Hoa Tươi, thị trường hoa trong vài ngày qua đã có dấu hiệu "nóng" lên vì sau dịp Tết Nguyên đán, Valentine 14/2 và ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, thị trường hoa tươi vẫn chưa thể hạ nhiệt. Và nay đã bắt đầu vào những ngày cao điểm cho 8/3 nên giá hoa lại tiếp tục nhích lên.

Theo các nhà kinh doanh hoa tươi, năm nay, sản phẩm hoa và quà tặng - một sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật cắm hoa với sự sắp đặt khéo léo của những món quà nhiều ý nghĩa - đang được khách hàng chọn lựa nhiều.

Đến thời điểm này, các công ty kinh doanh hoa tươi đều đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng từ các doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chưa "nguội" Lễ Tình nhân, đã "nóng" 8/3
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO