Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng trong quý IV, TP.HCM sẽ khởi sắc

H.Ng| 02/10/2021 09:35

Chia sẻ tại Hội nghị trực tuyến Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tiếp xúc cử tri doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP.HCM sáng nay (2/10), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự tham gia của doanh nhân, doanh nghiệp (DN) thành phố trong công cuộc chống dịch và tin rằng trong quý IV năm nay, TP.HCM sẽ khởi sắc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng trong quý IV, TP.HCM sẽ khởi sắc

Hội nghị trực tuyến Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tiếp xúc cử tri DN trên địa bàn TP.HCM diễn ra tại hai đầu cầu TP.HCM và Văn phòng Chủ tịch nước. 

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Nguyên Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Hoan, đại diện các ban ngành cùng 150 doanh nhân trên địa bàn TP.HCM.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ với đồng bào TP.HCM những đau thương mất mát quá lớn về sức khoẻ và con người, cả những thiệt hại về sinh kế do tuân thủ nghiêm ngặt phòng chống dịch Covid-19.

Trong thời gian này, TP.HCM đã có hàng trăm nghìn người nhiễm bệnh, cả chục nghìn người tử vong, hàng nghìn trẻ em mất cha mẹ, trong đó có nhiều em mất cả cha, mẹ, rất thương tâm. 

Đã có hàng chục DN phải đóng cửa và ngừng hoạt động. Trong 9 tháng đầu năm, đã có hơn 94.000 DN trên cả nước ngừng hoạt động, trong đó TP.HCM có gần 16.000 DN đóng cửa, giải thể. Toàn bộ sức khoẻ của TP, sức khoẻ kinh tế bị bào mòn, thiệt hại rất lớn.

Trong bối cảnh đó, các hội viên, cộng đồng doanh nhân, DN đã cùng nắm tay nhau, vượt qua những khó khăn.

Chủ tịch nước biểu dương đội ngũ doanh nhân, DN TP và chung sức đồng lòng cùng chính quyền trong công cuộc chống dịch. Đã có nhiều DN tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện, lăn xả cùng với nhân dân chống dịch. 

Mặc dù DN sản xuất trong điều kiện hết sức khó khăn, sản xuất không an toàn nhưng vẫn cố gắng tổ chức sản xuất để tạo công ăn việc làm cho người lao động, giữ chân người lao động… Nhiều hành động của các doanh nhân, DN rất đáng được trân trọng.

Chủ tịch nước tin tưởng khó khăn hiện nay chỉ là tạm thời, tương lai còn nhiều thách thức nhưng đang có những ánh sáng đã được mở ra cuối đường hầm. Những cơ hội kinh tế đang mở ra và hướng đến sự bứt phá trong tương lai.

“Những nỗ lực của chính quyền TP.HCM đang tiếp tục và từng bước kiểm soát được dịch bệnh. Với quyết tâm, nhất định trong quý 4, sự khởi sắc của TP.HCM sẽ trở lại với sự hưởng ứng mạnh mẽ của doanh nhân, DN TP.HCM”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng trong quý IV, TP.HCM sẽ khởi sắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO