Cả nước xuất siêu 1,36 tỷ USD trong quý I/2016

VÂN THẢO| 18/04/2016 00:55

Đóng góp cho việc xuất siêu này chủ yếu là ở khu vực doanh nghiệp FDI trong khi khu vực kinh tế trong nước cùng thời gian này tiếp tục nhập siêu.

Cả nước xuất siêu 1,36 tỷ USD trong quý I/2016

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong quý I/2016 cả nước xuất siêu 1,36 tỷ USD, gấp đôi con số ước tính trước đó của Tổng cục Thống kê.

Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 3 tháng đầu năm 2016 đạt 76,17 tỷ USD, tăng 1,1%, tương ứng tăng 817 triệu USD so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 38,77 tỷ USD, tăng 6,6%; trong khi giá trị nhập khẩu đạt 37,4 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2015.

Như vậy, trong 3 tháng đầu năm 2016 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư được 1,36 tỷ USD.

Cũng theo Cơ quan Hải quan, đóng góp cho việc xuất siêu này của Việt Nam trong quý vừa qua vẫn chủ yếu là ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong khi khu vực kinh tế trong nước cùng thời gian này tiếp tục nhập siêu.

Cụ thể, trong quý qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực doanh nghiệp FDI là 49,77 tỷ USD, tăng 3,3% (1,59 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm các doanh nghiệp khu vực này là 27,28 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 70,4% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

Như vậy, doanh nghiệp của khu vực này trong quý vừa qua xuất siêu 4,79 tỷ USD. Trong khi đó, khu vực kinh tế trong nước ba tháng qua nhập siêu lên tới 6,15 tỷ USD.

>Quý I/2016, Việt Nam vẫn là thị trường xuất khẩu tốt của Hàn Quốc

>Quý I/2016, doanh nghiệp Nhà nước đã thoái vốn 2.019 tỷ đồng

>Quý I/2016, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,3%

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cả nước xuất siêu 1,36 tỷ USD trong quý I/2016
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO