Ba Đình, 70 năm trước

P.T| 30/08/2015 06:30

Ngày 2/9/1945, tại vườn hoa Ba Đình, nay là Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ba Đình, 70 năm trước

70 năm trước, vào ngày 2/9/1945, tại vườn hoa Ba Đình, nay là Quảng trường Ba Đình ở Thủ đô Hà Nội, trên Lễ đài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; khẳng định quyền tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam, quyền cơ bản của con người và quyền của các dân tộc Việt Nam.

Tư tưởng chủ đạo của Tuyên ngôn độc lập do Bác Hồ - người con ưu tú của dân tộc Việt Nam soạn thảo vẫn đang soi đường cho dân tộc Việt Nam trên hành trình củng cố, giữ gìn độc lập, tự do, hạnh phúc. Và giờ phút Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn trước toàn thể quốc dân trở thành dấu son không bao giờ phai mờ trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Những hình ảnh tư liệu về buổi lễ đọc Tuyên ngôn Độc lập (Ảnh tư liệu của TTXVN):

Ngày 25/8/1945, Ủy ban Giải phóng dân tộc do Quốc dân Đại hội Tân Trào cử ra được cải tổ thành Chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch

Đông đảo nhân dân tập trung tại vườn hoa Ba Đình nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc Lập ngày 2/9/1945
Đông đảo nhân dân tập trung tại vườn hoa Ba Đình nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc Lập ngày 2/9/1945
Vườn hoa Ba Đình trong ngày 2/9/1945
Đoàn xe chở Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tới vườn hoa Ba Đình
Lực lượng bảo vệ lễ đài ngày 2/9/1945
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập trong ngày 2/9/1945
Toàn cảnh Lễ đài Độc lập ngày 2/9/1945. Lễ đài này do kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh thiết kế
Chủ tịch Hồ Chí Minh bước xuống lễ đài sau buổi lễ đọc Tuyên ngôn Độc lập
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ba Đình, 70 năm trước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO