Australia tăng cường hỗ trợ vaccine cho Việt Nam

P.V| 10/11/2021 06:00

Theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính, phía Australia nhất trí cung cấp thêm thêm 2,6 triệu liều vaccine Covid-19, nâng tổng số vaccine sẽ hỗ trợ Việt Nam lên hơn 7,8 triệu liều.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne thông báo nội dung trên tại cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính vào ngày 9/11/2021 tại Trụ sở Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne đang có chuyến thăm Việt Nam, ngày 9/11. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne đang có chuyến thăm Việt Nam, ngày 9/11/2021. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Australia đã cam kết hỗ trợ 5,2 triệu liều vaccine cho Việt Nam, kịp thời hỗ trợ trang thiết bị y tế và mong Australia tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong phòng chống dịch và khôi phục, phát triển kinh tế xã hội, cũng như nâng cao năng lực y tế, ứng phó các dịch bệnh trong tương lai, ứng phó biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...

Theo Thủ tướng, quan hệ hợp tác Việt - Australia đang phát triển tốt đẹp. Kim ngạch thương mại hai chiều 9 tháng đầu năm đạt 9,1 tỷ USD, tăng hơn 50% so với cùng kỳ 2020. Australia tiếp tục duy trì vốn ODA ở mức cao cho Việt Nam, đạt 78,9 triệu AUD (gần 1.329 tỷ đồng) trong năm 2021-2022.

Link bài viết

Thủ tướng cũng đánh giá cao kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 3 giữa hai nước, cho rằng đây là minh chứng cho sự quyết tâm của cả hai bên thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược.

Hai bên nhất trí thực hiện hiệu quả Chương trình Hành động Việt Nam - Australia giai đoạn 2020-2023 và Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam - Australia (EEES), để sớm tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hai chiều, đưa hai nước trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau.

Bộ trưởng Marise Payne khẳng định, Australia xem Việt Nam là một trong những trọng tâm ưu tiên trong nhiều vấn đề như phát triển cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo, ứng phó biến đổi khí hậu... và mong muốn nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam thời gian tới.

Bà Payne cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng Việt Nam sẽ dần đạt tới mục tiêu thích ứng, sống chung an toàn với Covid-19. Bộ trưởng Ngoại giao Australia cho biết, thực hiện kết quả làm việc giữa Thủ tướng hai nước nhân dịp Hội nghị COP26, theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính, phía Australia nhất trí cung cấp thêm thêm 2,6 triệu liều vaccine, nâng tổng số vaccine sẽ hỗ trợ Việt Nam lên hơn 7,8 triệu liều.

Trước đó, phía Australia đã cam kết hỗ trợ Việt Nam 5,2 triệu liều vaccine Covid-19, gồm 1,5 triệu liều AstraZeneca đã về Việt Nam những tháng qua; 3,7 triệu liều thông qua thỏa thuận mua sắm của Chính phủ Australia với UNICEF.

Cũng trong ngày 9/11/2021, Chính phủ Australia phối hợp UNICEF trao tặng Việt Nam 1.910 tủ lạnh bảo quản vaccine, 5 triệu bơm kim tiêm và 50.000 hộp an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Australia tăng cường hỗ trợ vaccine cho Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO