10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2019

Nguyễn Loan| 28/12/2019 00:20

Chiều ngày 28/12/2019, TP.HCM vừa công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2019 tập trung vào lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, đô thị, xã hội, đối ngoại và văn hóa.

10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2019

1. Thực hiện thành công chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội” trên nhiều phương diện.

Theo đó, 40 thủ tục hồ sơ đã được liên thông tại Văn phòng UBND TP.HCM; Nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 đạt 33,51%, đạt chỉ tiêu đề ra.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thực hiện tốt 07 nội dung ủy quyền của Chủ tịch UBND cấp quận, huyện cho Chủ tịch UBND cấp phường, xã để cơ sở chủ động thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao năng suất phục vụ người dân và chất lượng hiệu quả công việc. Đây cũng năm TP đề xuất với Trung ương lập Đề án điều chỉnh tỷ lệ tăng phần trăm (%) ngân sách cho TP để đảm bảo đủ nguồn lực, điều kiện phát triển bền vững, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

2. Tổ chức nhiều hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được các cấp, các ngành tổ chức ý nghĩa, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng trong toàn Đảng bộ, qua đó khẳng định giá trị trường tồn của bản Di chúc thiêng liêng.

Thành ủy tổ chức 10 chuyến “Hành trình về thăm quê Bác” cho hơn 800 đại biểu là các gương điển hình thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Theo đó, năm 2019, có 1.388 tập thể và 2.657 cá nhân điển hình được tuyên dương cấp cơ sở. TP tổ chức lễ biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2018 - 2019), vinh danh 392 gương điển hình tiêu biểu; tập sách “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường” được phát hành nhằm nhân rộng, lan tỏa những nhân tố tích cực trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phối hợp tỉnh Nghệ An thực hiện công trình nâng cấp phòng trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tổ chức thành công nhiều hoạt động để lại dấu ấn: Hội thảo khoa học “50 năm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP.HCM; Cầu truyền hình trực tiếp “Nguồn sáng dẫn đường” diễn ra tại điểm cầu Khu di tích Kim Liên, Nghệ An và điểm cầu Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM…

3. Kinh tế TP đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng

Thu ngân sách Nhà nước lần đầu tiên vượt mốc 400.000 tỷ (đạt 412.474 tỷ đồng) vượt 3,34% chỉ tiêu giao đầu năm, chiếm hơn 27% tổng thu cả nước.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 1,34 triệu tỷ đồng, tăng 8,32% so với 2018, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 8,3 tỷ USD tăng 39% so với năm 2018.

Năm 2019 có 1.320 dự án FDI được cấp mới; Hơn 44.000 DN thành lập mới. Các ngành dịch vụ chủ yếu có mức tăng trưởng cao: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 12,1%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 41,9 tỷ USD (tăng 10,06% so cùng kỳ); kim ngạch nhập khẩu đạt 50,2 tỷ USD (tăng 6,63% so cùng kỳ); Khách du lịch quốc tế đến thành phố đạt 8,5 triệu lượt (tăng 14%. Khu vực dịch vụ tăng 8,59%, tăng cao hơn cùng kỳ). Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 35% so GRDP.

Năng suất lao động năm 2019 đạt 299,8 triệu đồng/người, tăng 6,82%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,9%; nông nghiệp tăng 6,1%, (chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao).

4. Tiếp tục đảm bảo Quốc phòng - An ninh, trật tự an toàn xã hội

Năm 2019 kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự xuống 8,25% so cùng kỳ (là năm thứ 05 liên tiếp kéo giảm phạm pháp hình sự); điều tra phá án nâng lên 76,98% số vụ, triệt phá nhiều đường dây ma túy chuyên nghiệp (trên 1.500 vụ, bắt 3.600 đối tượng; thu giữ gần 345 kg heroin, trên 1,3 tấn ma túy tổng và nhiều hợp chất ma túy nguy hiểm khác).

Kéo giảm tỷ lệ tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí (giảm số vụ, số người chết, số người bị thương). Tổ chức thành công đợt diễn tập “Phương án xử lý tình huống về an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM” Trong đợt giao quân năm 2019, TP đã có 3.800 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu. Tổ chức nhiều Hội thảo, triển lãm, nghệ thuật, gặp mặt cán bộ Quân đội cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn TP nhân nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn

5. Đẩy mạnh thực hiện đô thị thông minh

Đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh” với tầm nhìn đến năm 2025, “TP.HCM sẽ phát triển kinh tế tương đối cao, bền vững, trên nền tảng khai thác tốt nhất các nguồn lực, với người dân là trung tâm của đô thị” được triển khai mạnh mẽ trong năm 2019.

Đề án xây dựng Đô thị thông minh đã đạt được một số kết quả giai đoạn 1, bao gồm: Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở cho TP.HCM; Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh; Xây dựng Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội; Thành lập Trung tâm an toàn thông tin TP.HCM.

Theo đó, 23 đơn vị đề xuất nhiều chủ trương đầu tư (trong đó có các đề án về Y tế thông minh, Giao thông thông minh, Giáo dục thông minh). Đầu tháng 12, HĐND TP chính thức thông qua chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm A, nhóm B (gồm 5 dự án thuộc dự án đô thị thông minh)

6. Xây dựng văn minh đô thị và xây dựng Đảng bộ TP trong sạch, vững mạnh

Thực hiện cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” đã đạt được những kết quả ấn tượng: 100% phường, xã, thị trấn đã tổ chức đối thoại với người dân (có 4.514 cuộc đối thoại, vận động được 1.366.088 hộ dân ký cam kết không xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định).

Triển khai hệ thống tiếp nhận và xử lý ý kiến của người dân có hiệu quả (đạt tỷ lệ 99,3%)… kéo giảm tình trạng vi phạm xây dựng từ 8,4 vụ/ngày xuống còn 5,4 vụ/ngày. Đưa vào sử dụng rộng rãi “Ứng dụng SXD247 giúp minh bạch hóa thông tin trên các lĩnh vực do Sở Xây dựng quản lý.

7. Công bố, trao tặng Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần thứ 1 năm 2019

Lần đầu tiên TP tổ chức Giải thưởng Sáng tạo. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa để tiếp tục khẳng định tiềm năng sáng tạo to lớn, không ngừng đổi mới để phát triển của TP.HCM.

TP trao giải cho 44 công trình (4 giải Nhất, 15 giải Nhì và 25 giải Ba, thuộc 7 nhóm lĩnh vực: gồm kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; văn hóa - nghệ thuật; cải cách hành chính; truyền thông; xã hội; khởi nghiệp sáng tạo và khoa học cơ bản)

8. Khánh thành Trung tâm Báo chí đầu tiên của cả nước

Trung tâm Báo chí TP.HCM chính thức đi vào hoạt động ở địa chỉ 255 Trần Hưng Đạo, Quận 1, vào ngày 5/5/2019. Đây là Trung tâm Báo chí đầu tiên của cả nước, thực hiện chức năng đầu mối đề nghị lãnh đạo TP và các đơn vị trực thuộc cung cấp kịp thời thông tin cho báo chí về những vấn đề được dư luận, và báo giới quan tâm.

Qua hơn 7 tháng đi vào hoạt động, Trung tâm Báo chí TP đã cấp 1.286 thẻ tác nghiệp cho các cơ quan báo chí; Tổ chức hơn 80 sự kiện (gần 10.000 lượt nhà báo, đại biểu tham dự). Các cuộc giao ban đã có sự tham dự của Thường trực Thành ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và DN; giải đáp, cung cấp kịp thời thông tin về các vấn đề “nóng” được xã hội quan tâm.

9.Tổ chức thành công các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế

Năm 2019, TP.HCM đã đón tiếp 108 đoàn khách quốc tế; hơn 350 cuộc tiếp khách đối ngoại và tổ chức thành công hơn 50 sự kiện đối ngoại. Đã có 11 bản Thỏa thuận quốc tế được ký kết giữa chính quyền, các Sở, ngành với các đối tác nước ngoài.

Tổ chức thành công “Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 2” và 14 Hội nghị, Hội thảo quốc tế trên nhiều lĩnh vực kinh tế, giao thông, y tế, quy hoạch, xây dựng, CNTT, giáo dục…

Tổ chức nhiều lễ hội văn hóa nhằm quảng bá văn hóa, hình ảnh TP.HCM đến với du khách trong và ngoài nước. Phát huy nguồn lực kiều bào xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp TP.HCM với chủ đề “Khởi nghiệp địa phương, vươn tầm quốc tế”. Lượng kiều hối năm 2019 đạt khoảng 5,6 tỷ USD ( chiếm 50% kiều hối cả nước).

10. Hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao đạt nhiều kết quả nổi bật

Tổ chức thành công kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương với sự tham gia của hơn 400 nghệ sĩ cải lương nổi tiếng trên không gian phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Chương trình “Duyên dáng áo dài TP.HCM” với thông điệp “Tôi yêu áo dài Việt Nam” là chủ đề của Lễ hội Áo dài TP.HCM 2019 (Tổ chức định kỳ vào tháng 3 hằng năm với ý nghĩa tôn vinh, bảo tồn, phát triển và quảng bá trang phục áo dài truyền thống) thu hút hơn 100.000 lượt khách trong và ngoài nước đến tham gia. Với gần 42 triệu lượt xem trên các mạng xã hội, Chương trình này góp phần quảng bá và khẳng định được nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt Nam.

Đăng cai tổ chức thành công Festival hoa lan lần thứ Nhất với chủ đề: “Sắc màu nhiệt đới” với sự tham gia của 19 tỉnh, thành.

Lễ hội âm nhạc quốc tế Hò Dô 2019 lần đầu tiên được tổ chức tại TPHCM với sân khấu mở thu hút sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế.

Câu lạc bộ bóng đá TP.HCM đạt ngôi á quân giải V-League và đội tuyển bóng đá nữ TP.HCM đạt vô địch quốc gia. Nhiều cầu thủ bóng đá, vận động viên và huấn luyện viên của TP.HCM tham gia thi đấu tại Đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á rất thành công, góp phần vào thành tích chung của Đoàn thể thao Việt Nam (đứng thứ 2 chung cuộc) tại SEA Games 30.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO