Wikileaks: “tiết lộ nhằm tái lập sự thật”

25/10/2010 02:21

Ngày 23/10 tại London, Anh, tổng biên tập Wikileaks Julian Assange đã lên tiếng đảm bảo là chỉ muốn tái lập “sự thật” cho cuộc chiến Iraq khi công bố 400.000 tài liệu mật trong đó tiết lộ những hành động tra tấn tồi tệ đối với thường dân do quân Iraq thực hiện và được quân Mỹ bao che, AFP cho biết.

Wikileaks: “tiết lộ nhằm tái lập sự thật”

Ngày 23/10 tại London, Anh, tổng biên tập Wikileaks Julian Assange đã lên tiếng đảm bảo là chỉ muốn tái lập “sự thật” cho cuộc chiến Iraq khi công bố 400.000 tài liệu mật trong đó tiết lộ những hành động tra tấn tồi tệ đối với thường dân do quân Iraq thực hiện và được quân Mỹ bao che, AFP cho biết.

Julian Assange tại cuộc họp báo ở London ngày 23/10 - Ảnh: Reuters

“Việc tiết lộ (các tài liệu mật) nhằm tái lập sự thật” - Julian Assange tuyên bố trong cuộc họp báo ở London. “Chúng tôi hi vọng sửa sai một số lời lẽ chống lại sự thật diễn ra trước chiến tranh, trong chiến tranh và vẫn đang tiếp diễn” - Julian Assange nói thêm để đáp trả những lời lẽ lên án của Washington.

Wikileaks thậm chí tỏ ra không ngán ngại Chính phủ Mỹ khi cho biết sẽ sớm đăng tải thêm 15.000 tài liệu khác về chiến tranh Afghanistan.

Mỹ, Anh, Iraq đã đồng loạt chỉ trích Wikileaks. Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki lên án Wikileaks cố tình muốn phá hoại nỗ lực thành lập chính phủ mới của ông và là một trò chơi truyền thông mang những động cơ chính trị chưa xác định. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh cho biết sự tiết lộ sẽ đe dọa tính mạng của binh lính Anh và đồng minh.

Trong khi đó, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về tra tấn Manfred Novwak kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama tiến hành một cuộc điều tra. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch cũng yêu cầu: “Iraq phải truy tìm những kẻ có trách nhiệm đối với các vụ tra tấn và các tội phạm khác”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Wikileaks: “tiết lộ nhằm tái lập sự thật”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO