Theo WHO, chết đuối là một trong năm nguyên nhân tử vong hàng đầu đối với trẻ em dưới 15 tuổi tại 48 trong 85 quốc gia được khảo sát.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chết đuối là một trong năm nguyên nhân tử vong hàng đầu đối với trẻ em dưới 15 tuổi tại 48 trong 85 quốc gia được khảo sát.
Đọc E-paper
Đặc biệt, tỷ lệ chết đuối rất cao tại châu Á trong mùa hè hoặc mùa mưa bão. Tỷ lệ chết đuối ở các nước đang phát triển cao 10 - 20 lần so với ở các nước công nghiệp phát triển.
Trong đó, Bangladesh ghi nhận mức tử vong cao nhất là gần 17.000 trẻ em chết đuối mỗi năm, tiếp theo là Việt Nam với hơn 11.500 em và Thái Lan là 2.600 em...
WHO kêu gọi các nước rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ em và đưa ra các cảnh báo về rủi ro chết đuối. Các biện pháp này phải bao gồm sự giám sát trẻ em trước nguy hiểm ở sông hồ, giảng dạy kỹ năng bơi lội và cứu hộ an toàn...
WHO cũng khuyến cáo các chính phủ cần phải đảm bảo các quy định an toàn về quản lý sông hồ, bến thuyền và cải thiện quản lý rủi ro lũ lụt.
>Khủng hoảng dinh dưỡng trẻ em ở Đông Nam Á
>Trung Quốc: Trường công thua trường tư