Trung Quốc hợp pháp hóa mô hình kinh tế chia sẻ phương tiện

Nguồn: VTV| 29/07/2016 05:42

Trung Quốc vừa ban hành những quy định đầu tiên, hợp pháp hóa mô hình kinh tế chia sẻ phương tiện, vốn đã được khai thác bởi các doanh nghiệp như Uber hay Didi Chuxing.

Trung Quốc hợp pháp hóa mô hình kinh tế chia sẻ phương tiện

Trung Quốc vừa ban hành những quy định đầu tiên, hợp pháp hóa mô hình kinh tế chia sẻ phương tiện, vốn đã được khai thác bởi các doanh nghiệp như Uber hay Didi Chuxing.

Luật sẽ điều chỉnh từ hoạt động đăng ký, tuyển dụng lái xe, cước vận tải, cho đến cách thức thanh toán của khách hàng. Tuy nhiên mỗi địa phương sẽ có quyền áp dụng quy định chi tiết khác nhau.

Uber cho biết động thái của chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực mới mẻ này phát triển. Trước đây văn phòng của hãng chia sẻ phương tiện thường xuyên bị thanh kiểm tra vì cáo buộc sử dụng lái xe không có giấy phép.

Thị trường dịch vụ chia sẻ phương tiện tại Trung Quốc hoạt động rất sôi nổi trong thời gian vừa qua. Với hai doanh nghiệp đang cạnh tranh gắt gao để dành thị phần là Uber và doanh nghiệp nội địa là Didi Chuxing.

Thông tin thị trường chứng khoán và những nội dung đáng chú ý khác: Quốc hội thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế ngân sách 6 tháng cuối năm 2016; Cần tránh dựa vào đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng; Nghi vấn thép Trung Quốc dùng xuất xứ Việt Nam xuất khẩu qua EU; Anh: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng giảm mạnh nhất trong 26 năm sau Brexit; "Thời kỳ đen tối nhất" của Ford 5 năm qua; Hàn Quốc: Thị trường hàng tiêu dùng dành cho những người mất ngủ... sẽ tiếp nối Bản tin Tài chính - Kinh doanh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

>Trung Quốc "siết chặt" nguồn cung bất động sản
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trung Quốc hợp pháp hóa mô hình kinh tế chia sẻ phương tiện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO