Trẻ em phải tới trường

HÀ CÚC (REUTERS)| 08/09/2015 01:02

Liên Hiệp Quốc kêu gọi sự chú tâm về ảnh hưởng của những vụ xung đột ở Trung Đông và Bắc Phi đối với giáo dục, với việc hơn 13 triệu trẻ em tại 9 quốc gia không thể tới trường vì những vụ giao tranh.

Trẻ em phải tới trường

Liên Hiệp Quốc kêu gọi sự chú tâm về ảnh hưởng của những vụ xung đột ở Trung Đông và Bắc Phi đối với giáo dục, với việc hơn 13 triệu trẻ em tại 9 quốc gia không thể tới trường vì những vụ giao tranh.

Đọc E-paper

Một bản phúc trình của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) nói rằng bạo động trong khu vực đã lên tới "những mức độ mới của sự tàn phá và sự khủng khiếp", trong lúc trẻ em bị lợi dụng và bóc lột mỗi lúc một nhiều. Bản phúc trình bao gồm các nước Syria, Iraq, Yemen, Libya, Sudan, Jordan, Libya, Thổ Nhĩ Kỳ và những phần đất của người Palestine. Có đến 40% trẻ em trong tuổi đi học ở những khu vực này không tới trường. Phúc trình cũng khuyến cáo trẻ em nên được cung cấp những dịch vụ giáo dục không chính thức như học tập ở nhà hoặc tham gia những chương trình học tập trên mạng nếu có thể. 

>Doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thị trường Sudan

>Muscat - viên kim cương Trung Đông

>Trung Đông gia tăng xung đột, Nga - Mỹ tích cực bán vũ khí

>Xuất khẩu vào Trung Đông sẽ còn tăng mạnh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trẻ em phải tới trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO