Trái phiếu chính phủ nhiều nước bị bán tháo ở mức kỷ lục

Nguồn: VTV| 15/11/2016 05:49

Hơn 1.200 tỷ USD trái phiếu chính phủ các nước đã bị bán ra trong những ngày vừa qua. Đây là con số mới nhất được đăng tải trên trang Bloomberg.

Trái phiếu chính phủ nhiều nước bị bán tháo ở mức kỷ lục

Hơn 1.200 tỷ USD trái phiếu chính phủ các nước đã bị bán ra trong những ngày vừa qua. Đây là con số mới nhất được đăng tải trên trang Bloomberg.

Theo Bloomberg, nguyên nhân trái phiếu bị bán tháo là do giới đầu tư toàn cầu lo ngại tác động từ chính sách kinh tế mới khi ông Donlad Trump nhận chức Tổng thống Mỹ.

Thông tin thị trường chứng khoán và những nội dung đáng chú ý khác: Lâm Đồng: Vùng chuyên canh hồng có nguy cơ bị "xóa sổ"; Thị trấn thân thiện với môi trường đầu tiên tại Hàn Quốc; ... sẽ tiếp nối Bản tin Tài chính - Kinh doanh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

>Anh: Brexit gây tổn thất 82 tỷ USD đầu tư

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trái phiếu chính phủ nhiều nước bị bán tháo ở mức kỷ lục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO