"Tiến sĩ tạp vụ" ở Ấn Độ

HÀ CÚC (FINANCIAL TIMES)| 08/11/2015 04:35

Chính quyền bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, đăng tin tuyển dụng và nhận được 2,3 triệu hồ sơ xin việc.

Chính quyền bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, đăng tin tuyển dụng và nhận được 2,3 triệu hồ sơ xin việc.

Đọc E-paper

Vị trí tuyển dụng là 368 vị trí cấp thấp, bao gồm các công việc như dọn dẹp, bưng trà cho quan chức hoặc bảo vệ làm ca đêm. Lương tháng cho các vị trí này khởi điểm khoảng 240 USD (khoảng 15.600 rupee).

Trong số 2,3 triệu hồ sơ ứng tuyển, có 250 ứng viên có bằng tiến sĩ và 25.000 ứng viên có bằng thạc sĩ. Lý do các tiến sĩ, thạc sĩ sẵn sàng làm những công việc vị trí thấp vì tình trạng xin việc quá khó khăn ở Ấn Độ.

Mặt khác, có công ăn việc làm trong các cơ quan nhà nước mang lại vị thế cao hơn trong xã hội so với làm việc trong lĩnh vực tư nhân, và cũng đem lại mức lương tốt hơn, đảm bảo ổn định lâu dài hơn.

>Số người thất nghiệp ở Pháp tăng mạnh trong tháng 7

>Hàn Quốc: Cuộc chiến việc làm giữa người già và trẻ

>Tìm được việc làm - ước mong của người cao tuổi ở Hồng Kông

>Thị trường việc làm Mỹ: 12 nghề "nóng" trong 2014

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
"Tiến sĩ tạp vụ" ở Ấn Độ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO