Thượng viện Malaysia thông qua dự luật cho phép ký TPP

Theo TTXVN| 29/01/2016 00:48

Chính phủ Malaysia quyết định tham gia đàm phán TPP bởi Malaysia không muốn đứng ngoài một thoả thuận thương mại toàn diện, được lấy làm tiêu chuẩn cho các thoả thuận thương mại tự do trong tương lai.

Thượng viện Malaysia thông qua dự luật cho phép ký TPP

Ngày 28/1, Thượng viện Malaysia đã thông qua dự luật cho phép Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Quốc tế của nước này, ông Mustapa Mohamad ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại New Zealand vào ngày 4/2 tới.

Dự luật trên đã được Thượng viện Malaysia gồm 67 thành viên thông qua bằng hình thức biểu quyết.

Trước đó, Hạ viện Malaysia tối 27/1 đã bỏ phiếu thông qua TPP với 127 phiếu thuận và 84 phiếu chống, hướng tới việc ký kết và phê chuẩn hiệp định gồm 12 nước tham gia này.

Phát biểu trước khi Thượng viện bỏ phiếu, ông Mustapa cho biết Chính phủ Malaysia quyết định tham gia đàm phán TPP bởi Malaysia không muốn đứng ngoài một thoả thuận thương mại toàn diện, được lấy làm tiêu chuẩn cho các thoả thuận thương mại tự do trong tương lai.

>Lý do Malaysia sẽ thành công khi tham gia AEC

>Nhờ TPP, dệt may Malaysia đủ sức cạnh tranh với Việt Nam

>Malaysia công bố các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thượng viện Malaysia thông qua dự luật cho phép ký TPP
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO