Thái Lan: Nuôi ong để đuổi voi

T.K (theo ABC)| 03/09/2016 06:16

Để lấy đất canh tác, người dân một số tỉnh phía đông Thái Lan đã đẩy khoảng 3.000 con voi hoang dã ra khỏi nơi chúng sinh sống.

Thái Lan: Nuôi ong để đuổi voi

Để lấy đất canh tác, người dân một số tỉnh phía đông Thái Lan đã đẩy khoảng 3.000 con voi hoang dã ra khỏi nơi chúng sinh sống.

Đọc E-paper

Sự chật hẹp của nơi ở mới đã khiến đàn voi phải ra ngoài kiếm ăn. Những con voi đã trở lại đúng nơi vốn là đất kiếm ăn của chúng, phá hủy mùa màng, làm đổ nát mọi thứ.

Chính phủ đã phải yêu cầu nông dân ngừng trồng dứa - thứ trái cây mà voi ưa thích, chuyển qua trồng bí ngô ở vùng giáp ranh các khu rừng. Tuy nhiên, hiện giờ voi cũng đã ăn được cả bí ngô, tiếp tục tiến sâu vào các khu trồng trọt.

Mới đây, trung tâm nghiên cứu động vật hoang dã nước này đã cho nuôi ong - kỹ thuật đơn giản và truyền thống ngăn voi đã thành công ở châu Phi.

Những đàn ong 10.000 con giá 115 USD được gửi đến các trang trại và hộ dân để thiết lập những tổ ong, đóng vai trò là hàng rào ngăn voi.

>Mỹ thừa căn hộ cao cấp?

>Thăm quan bảo tàng đồ chơi tại Đức

>Cuba buộc phải giảm dùng điện

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thái Lan: Nuôi ong để đuổi voi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO