Súng và nỗi thất vọng suốt hai nhiệm kỳ của Obama

HÀ CÚC (CNN)| 31/07/2015 09:21

Tổng thống Mỹ Barack Obama thừa nhận thất bại khi không thông qua được "Luật về an toàn súng hợp lý” ở Mỹ và đây là thất vọng lớn nhất trong nhiệm kỳ của ông.

Súng và nỗi thất vọng suốt hai nhiệm kỳ  của Obama

Tổng thống Mỹ Barack Obama thừa nhận thất bại khi không thông qua được "Luật về an toàn súng hợp lý” ở Mỹ và đây là thất vọng lớn trong nhiệm kỳ của ông.

Trên truyền hình, ông tuyên bố sẽ tiếp tục cố gắng, nhưng vài giờ sau cuộc phỏng vấn, một tay súng đã bắn vào người xem phim tại một rạp chiếu phim ở bang Louisiana, giết chết hai người và làm bị thương nhiều người khác trước khi tự bắn chính mình.

Ý thức về sự nguy hiểm của súng đạn, Tổng thống Obama đã thúc đẩy kiểm soát súng chặt chẽ hơn trong suốt hai nhiệm, nhưng đã không đạt được bất kỳ thay đổi quan trọng nào về luật. Ngoài sức mạnh của các tập đoàn sản xuất vũ khí, thói quen sử dụng súng của người Mỹ là bức tường khó vượt qua của ông Obama cũng như nhiều Tổng thống Mỹ trước đó. 

>Giới biếm họa thế giới lên tiếng về vụ xả súng ở Pháp

>Thể thao mạnh hơn súng đạn

>Chuyện súng đạn ở Mỹ

>Giữa "bơ" và "súng"

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Súng và nỗi thất vọng suốt hai nhiệm kỳ của Obama
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO