Những chuyện lạ ở nước Nga

P.AN (theo BusinessInsider)| 14/11/2014 06:14

Nga là một bí ẩn được bao bọc bởi một điều thần bí nằm bên trong một sự khó hiểu

Những chuyện lạ ở nước Nga

Năm 1939, Winston Churchill từng nói: "Nga là một bí ẩn được bao bọc bởi một điều thần bí nằm bên trong một sự khó hiểu". Với không ít người, câu nói này vẫn có giá trị cho đến hôm nay.

Dù là quốc gia có GDP đứng thứ 8 trên thế giới, quốc gia có lãnh thổ rộng nhất hành tinh, nền văn hóa Nga còn ẩn chứa nhiều điều khiến bất kỳ ai cũng phải ngạc nhiên.

Sau đây là danh sách những điều ít người biết về ngôn ngữ, văn hóa, chính trị và kinh tế của xứ sở bạch dương do Business Insider giới thiệu:

Đến năm 2011 Nga mới xem bia là đồ uống có cồn

Năm 2011, Tổng thống đương nhiệm lúc đó là Dmitry Medvedev mới chính thức ký điều luật quy định bia là một thức uống có cồn. Điều luật này cũng giới hạn những nơi được phép bán bia.

Cứ 4 đàn ông Nga thì có 1 người qua đời trước năm 55 tuổi

Tuổi thọ trung bình của nam giới Nga chỉ 64 tuổi, lọt top 50 quốc gia có tuổi thọ thấp nhất trên thế giới. Trong khi đó, chỉ 10% đàn ông Mỹ qua đời trước 55 tuổi và tỷ lệ này tại Anh là 7%.

Một trong những yếu tố rút ngắn tuổi thọ của nam giới Nga là do họ uống trung bình tới hơn 1 lít rưỡi vodka một tuần.

Trong tiếng Nga không có từ "vui vẻ"

Trong tiếng Nga chỉ từ "веселье" nghĩa là "niềm vui" hoặc "vui vẻ", động từ là "веселиться". Sự khác biệt rất lớn giữa "веселье" và "vui vẻ" là tại nơi làm việc bạn có thể vui vẻ, nhưng bạn không thể "веселиться".

Họ cũng không có từ "riêng tư'

Từ gần nghĩa nhất là "конфиденциальность", có nghĩa là tuyệt mật. Có một từ khác là "уединение", nghĩa là "ở một mình".

McShrimp chỉ có ở Nga

Khi nào có dịp thăm Moscow, bạn hãy thử món này, nếu dám.

Một số loài gấu ở Nga uống dầu hỏa và xăng!

Một nhiếp ảnh gia đã chụp được ảnh những con gấu bò vào và dúi mũi trong thùng chứa xăng dầu bị bỏ lại khu vực Viễn đông.

Trong đợt bầu cử năm 2012, có nơi đăng ký tỷ lệ đi bầu là 146%

Truyền thông đã đặt câu hỏi về sự chính xác của đợt bầu cử năm 2012 tại Nga (nhiệm kỳ thứ ba của Tổng thống Vladimir Putin), nhất là khi một địa phương thông báo tỷ lệ phiếu bỏ cho ông Putin là 146% (!).

Tuy nhiên theo kết quả chính thức được công bố, ông Putin đã nhận được hơn 64% phiếu bầu.

Người giàu tại Moscow sử dụng xe cứu thươngđể đi lại

Giao thông tại Moscow rất phức tạp, do đó, một số người siêu giàu tại đây đã mua xe cứu thương để có thể đi lại nhanh chóng và thoải mái trong giờ cao điểm.

Thời Liên Xô cũ, nhạc của Beatles bị cấm lưu hành nên một số sinh viên y khoa Nga đã ghi các bài hát của Beatles lên phim chụp X-quang cũ.

Thời đó, hầu hết hàng hóa và dịch vụ từ phương Tây đều bị cấm tại Liên Xô nên người dân đã nghĩ ra những cách lách luật độc đáo và bất ngờ.

Người Nga ngồi trật tự trong vài phút trước khi đi xa

Trước khi bắt đầu một chuyến đi, người Nga thường nói "Присядем на дорожку", có nghĩa "hãy ngồi yên để đi nào". Người Nga có truyền thống cầu nguyện trước khi khởi hành.

Người Nga kiêng huýt sáo trong nhà

Họ quan niệm "nếu huýt sáo trong nhà, tiền sẽ bay ra cửa sổ".

Dù phần lớn người Nga theo đạo Thiên chúa, Tết vẫn được yêu thích hơn Giáng Sinh.

Lý do là vì Nga ăn mừng Giáng sinh vào ngày 7/1 theo lịch Julian. Vì vậy, Nga đón năm mới trước Giáng sinh. Người Nga cũng ăn mừng năm mới hai lần, một lần vào ngày 1/1 theo toàn thế giới, và một lần vào 13-14/1 theo lịch Julian, ngày này được gọi là "Ngày năm mới cũ".

Trong ngày 1/1, người Nga thường tiệc tùng với bạn bè, còn ngày 13/1 là thời gian bên gia đình và người thân.

Người Nga kiêng quay về nhà ngay khi vừa ra khỏi cửa

Nếu có lỡ quên đồ, họ sẽ đi bộ một đoạn trước khi quay về, hoặc nhờ người thân mang ra giúp.

Cứ 1.159 phụ nữ thì mới có 1.000 đàn ông

Tại các vùng nông thôn, tỷ lệ chênh lệch giới tính còn cao hơn với 1.183 nữ và 1.000 nam.

Biểu tượng mặt cười của người Nga không có mắt

Thế giới dùng ký tự :) để biểu hiện gương mặt cười, nhưng người Nga chỉ dùng dấu  ) hoặc dấu ))))). Càng cười to, họ càng dùng nhiều dấu ).

Món ăn phổ biến nhất tại Nga là thịt đông

Món này có tên "holodets". Ngoài ra, người Nga cũng thích ăn lưỡi bò, thịt vịt Siberia và chả nướng.

Trong tiếng Nga, "mau khỏe nhé" cũng có nghĩa là "mau béo nhé"

Từ "поправиться" mang cả hai nghĩa trên.

75% lãnh thổ Nga nằm ở châu Á

Sẽ không sai nếu nói 22% dân số của Nga thực chất đang sống tại châu Á.

Diện tích rừng tại Nga chiếm 20% tổng diện tích rừng toàn thế giới

Ngoài ra, Nga cũng có hồ nước sâu nhất thế giới là hồ Baikal.

Người Nga treo thảm lên tường

Trước đây, họ làm vậy để ngăn tiếng động từ nhà hàng xóm vì tường mỏng thế nên tấm thảm đóng vai trò như vách cách âm. Thói quen này ảnh hưởng từ văn hóa của người Caucuses ở Uzerbekistan và vẫn được duy trì đến tận bây giờ.

Nga có hệ thống ga tàu điện ngầm cực đẹp và sở hữu nhà ga sâu thứ 4 trên thế giới

Trong những năm 1930 khi hệ thống tàu điện ngầm đang được xây dựng, Nga đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh sắp xảy ra. Vì vậy, hệ thống ga tàu điện ngầm cũng được sử dụng nơi trú ẩn trong cuộc không kích.

Ga tàu điện ngầm sâu thứ tư trên thế giới là Park Pobedy, sâu 84m, rộng gấp 1,7 lần chiều dài của một hồ bơi chuẩn Olympic.

Trong tiếng Nga, câu không cần có động từ.

"Con chó" hay "Đang đi" cũng được tính là một câu hoàn chỉnh.

Người Nga hái nấm cho vui.

Một số người Nga thường đi nhặt quả dâu và nấm để giết thời gian, mặc dù sau đó họ không ăn.

Tỷ phú Nga Roman Abramovich trang bị đèn laser cho siêu du thuyền.

Hệ thống đèn laser này sẽ "ngăn chặn ống kính paparazzi". Khi quét xung quanh và phát hiện ống kính máy ảnh, hệ thống sẽ phát một chùm tia laser thẳng vào ống kính, phá hỏng các bức ảnh.

Ông Putin từng "giả vờ" chiến đấu với hổ

Trong một bộ phim tài liệu, ông Putin từng cứu một đoàn làm phim khỏi hổ dữ. Tuy nhiên, sau đó ông thừa nhận đó là cảnh dựng.

Người Nga ăn pancake với kem chua và trứng cá caviar

Phiên bản tiếng Nga của pancake được gọi là một blin. Ở các nước Âu-Mỹ, pancake được xem là món ngọt, ăn kèm xi rô, nhưng người Nga có truyền thống ăn kèm với kem chua và trứng cá muối. Một số người cũng thêm vào trứng, thì là, và cá hồi hun khói.

Có một bộ truyện tranh trực tuyến mang tên "Siêu Putin"

Bạn có thể đọc truyện tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Những chuyện lạ ở nước Nga
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO