Nhật Bản cần 10 triệu người nhập cư

THANH TÂM (BBC)| 25/03/2015 09:29

Hiện tại, hơn 1/4 dân số Nhật Bản trên 65 tuổi và con số này được dự đoán sẽ tăng 40% vào năm 2055, khi tổng dân số sẽ giảm từ 130 triệu xuống còn 90 triệu người.

Nhật Bản cần 10 triệu người nhập cư

Hiện tại, hơn 1/4 dân số Nhật Bản trên 65 tuổi và con số này được dự đoán sẽ tăng 40% vào năm 2055, khi tổng dân số sẽ giảm từ 130 triệu xuống còn 90 triệu người.

Tổng dân số giảm mà lại đông dân số già, nên Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật cảnh báo rằng, đến năm 2025 Nhật sẽ thiếu 1 triệu y tá và điều dưỡng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi... Khuyến khích nhập cư là một giải pháp đơn giản nhưng lại không được ưa chuộng tại Nhật, bởi vì xứ hoa anh đào vốn là một trong những quốc gia "khép kín" nhất thế giới.

Hiện tại, chỉ có 2% người dân tại Nhật là người ngoại quốc. Từ năm 2008, chính phủ Nhật bắt đầu cho y tá và điều dưỡng người nước ngoài vào với điều kiện họ phải vượt qua kỳ thi quốc gia bằng tiếng Nhật.

Vậy nên, đến nay chỉ có 304 y tá và điều dưỡng được "tạm thời" vào sống và làm việc tại Nhật. Họ phải trở về nước sau 3 - 5 năm làm việc tại Nhật. Nhưng theo các chuyên gia thì trong 50 năm tới, Nhật sẽ cần đến 10 triệu người nhập cư và định cư lâu dài để trở thành người Nhật trong xã hội Nhật mới có thể giải quyết được vấn đề dân số đất nước.

>Dân số Việt Nam bắt đầu già hóa
>75% dân số Việt Nam chưa sử dụng dịch vụ ngân hàng
>Khủng hoảng dân số tại Mỹ và Trung Quốc
>Già hóa dân số: Chỉ vài năm nữa thôi

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhật Bản cần 10 triệu người nhập cư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO