Khủng hoảng chuối

HÀ CÚC (theo Reuters)| 01/05/2016 01:38

Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc cảnh báo ngành công nghiệp chuối 36 tỷ USD của thế giới phải hành động ngay để giải quyết một trong những cuộc "khủng hoảng chuối" lớn nhất từ trước đến nay.

Khủng hoảng chuối

Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc cảnh báo ngành công nghiệp chuối 36 tỷ USD của thế giới phải hành động ngay để giải quyết một trong những cuộc "khủng hoảng chuối" lớn nhất từ trước đến nay.

Đọc E-paper

Khủng hoảng này bắt nguồn từ các dịch bệnh gây hại cho chuối, được gọi là "bệnh Panama" hoặc "héo Fusarium", đã lây lan từ châu Á đến Úc, châu Phi và Trung Đông.

Trước đó, bệnh Panama đã xóa sổ giống chuối phổ biến nhất trong năm 1960 là Gros Michel. Các nhà sản xuất sau đó đã phải chuyển qua trồng giống chuối Cavendish, được coi là một sản phẩm kém nhưng chống lại được dịch bệnh. Bây giờ, nhiều nước phải tiếp tục thay giống Cavendish hiện tại trước biến thể của dịch bệnh.

Các nước đang phát triển có nguy cơ cao nhất từ các dịch bệnh này, vốn có thể tồn tại trong đất lên đến 40 năm. Trong khi đó, việc đầu tư cho phát triển giống chuối mới lại rất tốn kém.

>WHO: Rủi ro sông hồ đe dọa trẻ em

>Người Hàn sợ ngọt

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Khủng hoảng chuối
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO