Hương Cảng giành trường

THANH TÂM (BBC)| 14/07/2013 05:21

Do các dịch vụ xã hội của Hồng Kông được đánh giá là tiên tiến hơn, nên từ năm 2006, nhiều gia đình từ đại lục đã ùn ùn kéo sang Hương Cảng.

Hương Cảng giành trường

Do các dịch vụ xã hội của Hồng Kông được đánh giá là tiên tiến hơn, nên từ năm 2006, nhiều gia đình từ đại lục đã ùn ùn kéo sang Hương Cảng.

Đọc E-paper

Số người quá đông này đã khiến cho những gia đình ở Hồng Kông bất mãn vì các phúc lợi xã hội bị thu hẹp. Sau tai tiếng tranh giành bệnh viện vào năm ngoái thì người dân Hồng Kông lại lên tiếng trong "cuộc chiến" giữ trường học.

Ước tính có khoảng 6.800 sinh viên, học sinh vẫn sống ở đại lục nhưng hằng ngày đều đặn đi qua biên giới để đến học tại các trường ở Hồng Kông.

Để tháo gỡ phần nào khó khăn, chính quyền tăng số lượng học sinh trong các lớp, và dựa vào hệ thống máy vi tính để chia bớt học sinh đến những trường ở các khu vực khác.

Tuy nhiên, nhiều bà mẹ Hồng Kông vẫn cảm thấy bất công khi phải "đóng thuế để cho con của người đại lục học tại trường gần nhà tôi, trong khi con tôi bị bắt phải học trường xa nhà”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hương Cảng giành trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO