Hàn Quốc: Virus MERS làm tiêu tốn 20 tỷ USD

HÀ CÚC (AFP)| 10/07/2015 06:20

Chính quyền Hàn Quốc đã thông qua kế hoạch chi tiêu 22.000 tỷ won (khoảng 20 tỷ USD) để tìm cách đẩy mạnh hơn đà tăng trưởng nền kinh tế đã bắt đầu chịu tác hại của dịch MERS-CoV.

Hàn Quốc: Virus MERS làm tiêu tốn 20 tỷ USD

Chính quyền Hàn Quốc đã thông qua kế hoạch chi tiêu 22.000 tỷ won (khoảng 20 tỷ USD) để tìm cách đẩy mạnh hơn đà tăng trưởng nền kinh tế đã bắt đầu chịu tác hại của dịch MERS-CoV.

Dịch MERS-CoV bùng lên đã tạo ra nhiều mối lo âu nơi dân chúng Hàn Quốc, nên ít người đến những nơi đông người như rạp hát, nhà hàng, trung tâm mua sắm và giải trí. Doanh số bán lẻ đã bị giảm trông thấy. Với việc bơm thêm 20 tỷ USD vào nền kinh tế, chính quyền Seoul hy vọng sẽ cộng thêm được 0,3% vào tỷ lệ tăng trưởng năm nay, và 0,4 điểm vào năm 2016. Tính đến nay đã có 33 người chết và 184 người bị nhiễm siêu vi MERS kể từ khi phát hiện ca đầu tiên từ tháng 5. 

>Dịch MERS gây áp lực lên sự phục hồi của kinh tế Hàn Quốc

>Cúm Trung Đông MERS – hiểm họa mới của nhân loại

>Hàn Quốc cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch MERS vay ưu đãi 

>Dịch MERS và những tác động lớn tới kinh tế Hàn Quốc

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hàn Quốc: Virus MERS làm tiêu tốn 20 tỷ USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO