Gần 1,7 triệu hành khách đi máy bay trong kỳ nghỉ lễ
Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố số liệu vận chuyển trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 - 1/5/2026 (từ ngày 25 - 27/4 và 30/4 - 3/5).
Theo đó, toàn thị trường hàng không ghi nhận gần 1,7 triệu lượt hành khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa, tăng tương ứng 2,2% và 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động vận chuyển quốc tế, trong khi thị trường nội địa có xu hướng giảm nhẹ.
Cụ thể, vận chuyển nội địa đạt 675,14 nghìn lượt khách và 3,4 nghìn tấn hàng hóa, giảm lần lượt 7,5% và 11,6%. Ngược lại, vận chuyển quốc tế vượt mốc 1 triệu lượt khách và đạt 24,05 nghìn tấn hàng hóa, tăng tương ứng 10% và 10,6%.
Đối với các hãng hàng không Việt Nam, tổng sản lượng vận chuyển đạt 1,03 triệu lượt hành khách và 7,9 nghìn tấn hàng hóa. So với cùng kỳ, lượng khách giảm 7,3% trong khi sản lượng hàng hóa tăng 3,5%. Trong đó, vận chuyển nội địa tiếp tục ghi nhận mức giảm tương tự toàn thị trường; còn vận chuyển quốc tế đạt 356,71 nghìn lượt khách (giảm 6,8%) và 4,49 nghìn tấn hàng hóa (tăng 19,1%).

Về khai thác, tính đến hết ngày 2/5, các hãng hàng không Việt Nam đã thực hiện 4.748 chuyến bay cất cánh. Tỷ lệ đúng giờ (OTP) đạt 85,6% với 4.062 chuyến bay đúng giờ; số chuyến bay bị hủy là 56 chuyến, nằm trong ngưỡng kiểm soát.
Đánh giá chung cho thấy thị trường hàng không trong kỳ nghỉ lễ tiếp tục duy trì đà phục hồi, với điểm sáng là phân khúc quốc tế, dù nhu cầu nội địa có sự điều chỉnh so với cùng kỳ.
Theo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng, hoạt động khai thác trong toàn ngành diễn ra an toàn, thông suốt; chất lượng dịch vụ được đảm bảo ổn định. Tỷ lệ chuyến bay đúng giờ duy trì ở mức cao, trên 80% trong suốt kỳ nghỉ.
Các đơn vị trong ngành đã thực hiện nghiêm túc chế độ trực, tăng cường kiểm tra, giám sát an ninh - an toàn và bảo đảm chất lượng dịch vụ. Những phát sinh tại các cảng hàng không, sân bay được xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền, không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác chung.
Đối với các chuyến bay chậm, hủy, công tác phục vụ hành khách được triển khai theo đúng quy định, góp phần bảo đảm quyền lợi và duy trì trải nghiệm ổn định trong giai đoạn cao điểm.