Gửi tiền ở ngân hàng Thụy Sĩ phải đóng thuế

25/04/2011 00:12

Chính quyền Thụy Sĩ vừa đề xuất các quy định mới đối với ngành ngân hàng, theo đó, dân châu Âu gửi tiền ở ngân hàng Thụy Sĩ sẽ phải đóng thuế cho chính quyền nước bản xứ.

Gửi tiền ở ngân hàng Thụy Sĩ phải đóng thuế

Chính quyền Thụy Sĩ vừa đề xuất các quy định mới đối với ngành ngân hàng, theo đó, dân châu Âu gửi tiền ở ngân hàng Thụy Sĩ sẽ phải đóng thuế cho chính quyền nước bản xứ.

Tòa nhà Ngân hàng Credit Suisse ở Zurich - Ảnh: Reuters

Báo New York Times cho biết trong mùa hè sắp tới, Thụy Sĩ sẽ ký hiệp ước với Anh và Đức, theo đó công dân hai nước này gửi tài sản ở ngân hàng Thụy Sĩ sẽ phải đóng thuế. Pháp và Ý cũng sẽ tiếp bước hai nước trên.

Theo thỏa thuận, công dân Đức và Anh có tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ sẽ phải đóng một lần mức thuế 20%. Về lâu dài, chính quyền sẽ áp một mức thuế cố định thu hằng năm.

Các chuyên gia Thụy Sĩ ước tính trong năm đầu tiên, Đức có thể thu được khoản tiền thuế lên tới 50 tỉ euro (71,4 tỉ USD). Số tiền Anh thu được sẽ thấp hơn, nhưng chắc chắn là một khoản thu cần thiết đối với chính quyền London đang thâm hụt ngân sách nghiêm trọng. Năm 2009, hãng tài chính Thụy Sĩ Helvea ước tính khoảng 808,5 tỉ USD tài sản của các công dân châu Âu được gửi trong các ngân hàng Thụy Sĩ, trong đó dân Đức là nhiều nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Gửi tiền ở ngân hàng Thụy Sĩ phải đóng thuế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO