Anh em nhà thủ tướng Nhật giàu nhất

11/02/2010 07:44

Theo báo cáo tài sản của 480 chính trị gia do Hạ viện Nhật Bản công bố ngày 8/2, anh em nhà Thủ tướng Yukio Hatoyama đang nắm giữ hai vị trí đầu bảng với hơn 2,4 tỉ yen (tương đương 27 triệu USD).

Anh em nhà thủ tướng Nhật giàu nhất

Theo báo cáo tài sản của 480 chính trị gia do Hạ viện Nhật Bản công bố ngày 8/2, anh em nhà Thủ tướng Yukio Hatoyama đang nắm giữ hai vị trí đầu bảng với hơn 2,4 tỉ yen (tương đương 27 triệu USD).

Thủ tướng Yukio Hatoyama

Với tài sản vào khoảng 1,64 tỉ yen, bao gồm 1,24 tỉ trong tài khoản và các tài sản khác như cổ phiếu, trái phiếu, Thủ tướng Hatoyama lại dẫn đầu danh sách này lần thứ ba cho dù tài sản năm nay của ông có giảm đôi chút, mất khoảng 200.000 USD. Em trai thủ tướng, ông Kunio Hatoyama, thuộc Đảng Dân chủ tự do (LDP) đối lập, sở hữu 816 triệu yen, đứng thứ hai trong danh sách.

Toàn bộ 480 ông nghị bà nghị được bổ nhiệm sau cuộc bầu cử cuối tháng 8/2009 đều phải công khai tài sản trong báo cáo này. Các khoản bắt buộc công bố gồm bất động sản, tài khoản, chứng khoán và các loại tài sản có giá trị trên 1 triệu yen. Theo đó, tài sản trung bình của mỗi ông bà nghị khoảng 31,5 triệu yen, ít hơn 18 triệu yen so với năm 2006. Số ông bà nghị sở hữu trên 100 triệu yen giảm 21 và có đến 50 ông nghị bà nghị khai báo tài sản... không có gì.

Xét về đảng phái, LDP đứng đầu với tài sản bình quân 50 triệu yen/người, Đảng cầm quyền DPJ đứng thứ năm với 27 triệu yen/người. Về chính quyền, các thành viên nội các Nhật sở hữu trung bình 27 triệu yen/người.

Tuy nhiên, chính quyền Nhật Bản, đặc biệt là Thủ tướng giàu có Hatoyama, lại đang có tỉ lệ ủng hộ sụt giảm thảm hại. Thăm dò dư luận của các tờ báo trong nước như Yomiuri, Asahi đều cho thấy sự bất tín nhiệm thủ tướng lần đầu tiên đã vượt sự ủng hộ. Số người không ủng hộ lần lượt do hai tờ báo đưa ra là 47% và 45%, trong khi số người ủng hộ là 44% và 41%.

Ông Ozawa, nguyên nhân của những sóng gió gần đây trên chính trường Nhật, dù không bị truy tố do công tố viên không có đủ bằng chứng, nhưng cũng bị dư luận phản ứng mạnh mẽ. Theo kết quả thăm dò cũng của tờ Yomiuri, 75% muốn ông từ chức vì “trách nhiệm đạo đức”. Số người đồng ý kiến trên tờ Asahi là 68%. Song Thủ tướng Hatoyama ngày 8/2 tuyên bố sẽ không yêu cầu ông rời bỏ vị trí trong Đảng DPJ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Anh em nhà thủ tướng Nhật giàu nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO